Năm Du lịch quốc gia 2019: Không sa vào hình thức, lãng phí

Ngày 16-10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện và Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lê Thanh Quang đồng chủ trì phiên họp thứ nhất ban chỉ đạo, ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2019. 

Năm Du lịch quốc gia 2019 sẽ do Khánh Hòa đăng cai tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và các sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh, thu hút khách du lịch trong nước, quốc tế đến với Nha Trang, tạo sự đột phá về du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo... Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, hoạt động, chương trình của Năm Du lịch quốc gia 2019 cần hướng tới hiệu quả, chọn lọc để các hoạt động, sự kiện không bị trùng lặp, hiệu quả, tránh phong trào, tránh lãng phí… Đồng thời cần tạo điểm nhấn ngay từ chủ đề để quảng bá, nâng cao vị thế không chỉ của Khánh Hòa mà còn củng cố hình ảnh, thương hiệu du lịch quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lê Thanh Quang cũng nêu rõ, các hoạt động, sự kiện sẽ theo hướng thiết thực, giảm bớt hội thảo, đưa vào chương trình các hoạt động như liên kết du lịch… 

Tin cùng chuyên mục