Năm 2018, hơn 2,3 tỷ lượt hành khách đến sân bay châu Âu

Theo báo cáo của Hiệp hội Các sân bay quốc tế châu Âu (ACI), tổng số hành khách tại các sân bay châu Âu đạt 2,34 tỷ lượt người, tăng 6,1% số người so với năm 2017, nhưng lại giảm so với mức tăng 8,5% cũng của năm 2017. 
Năm 2018, hơn 2,3 tỷ lượt hành khách đến sân bay châu Âu

ACI cho biết, dù tăng thêm 16,5 triệu lượt hành khách, nhưng 5 sân bay lớn nhất châu Âu đang đối mặt với hạn chế về năng lực, cạnh tranh khốc liệt và cũng như hàng loạt cuộc đình công trong ngành hàng không.

Cũng theo ACI, London Heathrow ở Anh một lần nữa được đánh giá là sân bay hàng đầu ở châu Âu với 80,12 triệu lượt hành khách. Kế tiếp là sân bay Charles de Gaulle (Pháp), với 72,22 triệu lượt hành khách, Schiphol (Hà Lan) với 71,05 triệu lượt hành khách.

Tin cùng chuyên mục