Năm 2015, gần 9 triệu người chết vì ô nhiễm không khí

Ô nhiễm không khí là nguyên nhân chính khiến gần 9 triệu người trên thế giới tử vong trong năm 2015, trong đó có tới 92% số người thiệt mạng ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.
Năm 2015, gần 9 triệu người chết vì ô nhiễm không khí

 Ðây là báo cáo của các nhà khoa học thuộc tổ chức phi chính phủ Pure Earth đăng trên tạp chí The Lancet ngày 20-10. Theo các nhà khoa học, gần một nửa trong số những người thiệt mạng đến từ 2 quốc gia là Ấn Ðộ và Trung Quốc. Tại các nước công nghiệp phát triển nhanh trong đó có Ấn Ðộ, Pakistan, Trung Quốc, Bangladesh, Madagascar và Kenya, cứ 4 người thiệt mạng thì có 1 người tử vong do ô nhiễm môi trường.

Tin cùng chuyên mục