Mỹ - Trung nối lại đàm phán thương mại

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 6-2 cho biết, ông và các quan chức khác của Mỹ sẽ tới Bắc Kinh vào tuần tới để đàm phán thương mại nhằm đạt được một thỏa thuận, tránh việc tăng thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc vào ngày 2-3. 
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Ảnh: Reuters

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, ông Mnuchin tiết lộ, các cuộc đàm phán tại Washington vào tuần trước giữa ông cùng đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã có nhiều dấu hiệu tích cực.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, bất kỳ thỏa thuận thương mại mới nào với Trung Quốc phải bao gồm thay đổi thực sự, tái cấu trúc để chấm dứt các hoạt động thương mại không công bằng, giảm thâm hụt thương mại kinh niên và bảo vệ việc làm của người lao động Mỹ.

Ông Trump khẳng định, sẽ tăng thuế quan đối với hàng nhập khẩu trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc từ 10% lên 25% nếu hai bên không thể đạt được thỏa thuận trước ngày 2-3.

Tin cùng chuyên mục