Mỹ tiếp tục gây sức ép với Syria

Hãng Reuters tối 24-9 đưa tin, phát biểu trước Đại hội đồng LHQ, nói về chính sách của Mỹ đối với Trung Đông và Bắc Phi, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh Washington sẽ trực tiếp hành động để loại bỏ các mối đe dọa khi cần thiết và sẽ sử dụng sức mạnh quân sự khi ngoại giao thất bại. Ông Obama kêu gọi HĐBA LHQ thông qua một nghị quyết mạnh mẽ để đảm bảo Syria tiếp tục các cam kết từ bỏ vũ khí hóa học, đồng thời cam kết sẽ cung cấp về một khoản viện trợ nhân đạo thêm cho Syria trị giá 340 triệu USD. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Mỹ muốn giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran trong hòa bình, nhưng quyết tâm ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

Hãng Reuters tối 24-9 đưa tin, phát biểu trước Đại hội đồng LHQ, nói về chính sách của Mỹ đối với Trung Đông và Bắc Phi, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh Washington sẽ trực tiếp hành động để loại bỏ các mối đe dọa khi cần thiết và sẽ sử dụng sức mạnh quân sự khi ngoại giao thất bại. Ông Obama kêu gọi HĐBA LHQ thông qua một nghị quyết mạnh mẽ để đảm bảo Syria tiếp tục các cam kết từ bỏ vũ khí hóa học, đồng thời cam kết sẽ cung cấp về một khoản viện trợ nhân đạo thêm cho Syria trị giá 340 triệu USD. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Mỹ muốn giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran trong hòa bình, nhưng quyết tâm ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

Trước đó, cùng ngày, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã có bài phát biểu khai mạc phiên tranh luận toàn thể của khóa họp lần thứ 68 Đại hội đồng LHQ, trong đó nhấn mạnh một chương trình nghị sự phát triển mới “phải mang tính toàn cầu với ưu tiên hàng đầu là chấm dứt đói nghèo”.

ĐỖ VĂN

Tin cùng chuyên mục