Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận việc rút quân khỏi Syria

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo đã điện đàm về tiến trình rút quân khỏi Syria cũng như các vấn đề song phương. 

Trong cuộc điện đàm, hai bên đồng ý đẩy nhanh kế hoạch đối thoại về việc thành lập một vùng an ninh tại Syria, cam kết sẽ có biện pháp phù hợp để loại bỏ tàn quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria và ngăn chặn nhóm khủng bố này hồi sinh. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố Washington sẽ rút quân khỏi Syria, hai bên đã thường xuyên thảo luận về kế hoạch rút quân của Mỹ cũng như cuộc chiến chống các tàn dư của IS. 

Trong khi đó, Không quân Hoàng gia Anh cho biết, sẽ rút 8 tiêm kích Tornado từ liên quân chống IS ở Syria và Iraq về nước vào tháng tới, Tuy nhiên, Anh vẫn để lại ít nhất 6 chiến đấu cơ Typhoon và 10 máy bay không người lái Reaper tại Trung Đông để thực hiện sứ mệnh không kích IS.

Tin cùng chuyên mục