Mỹ tăng sức ép với EU về Huawei

Theo CNN, phát biểu tại Hungary ngày 12-2, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 5 nước thành viên EU, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ có nghĩa vụ cảnh báo các chính phủ khác về những rủi ro khi xây dựng mạng lưới với thiết bị từ gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc.

Theo ông Mike Pompeo, nếu sử dụng các linh kiện của Huawei, người dân có nguy cơ không được bảo vệ quyền riêng tư và Trung Quốc sẽ tùy nghi sử dụng dữ liệu này. Ngoại trưởng Mỹ còn cảnh báo rằng Mỹ sẽ khó hợp tác với nước nào sử dụng thiết bị của Huawei.

Chính phủ Mỹ từ lâu đã nghi ngờ rằng Bắc Kinh có thể sử dụng thiết bị Huawei để làm gián điệp nhưng không cung cấp bằng chứng công khai. Washington hiện đang gây áp lực cho các quốc gia trên thế giới để ngăn Huawei không triển khai thế hệ mạng không dây 5G.

Huawei gần như đóng cửa tại thị trường Mỹ, nhưng vẫn đang hoạt động ở châu Âu, nơi tập đoàn này chiếm lĩnh khoảng 40% thị trường thiết bị viễn thông.

Tin cùng chuyên mục