Mỹ khẳng định Nga không can thiệp vào bầu cử

Tờ Guardian đưa tin, trong một tuyên bố bằng văn bản, một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, không có bằng chứng cho thấy sự câu kết giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nga. Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer cũng cho biết không có gì thay đổi sau phiên điều trần trước Quốc hội của lãnh đạo các cơ quan an ninh Mỹ về cáo buộc Nga can dự vào cuộc bầu cử năm ngoái.

Tờ Guardian đưa tin, trong một tuyên bố bằng văn bản, một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, không có bằng chứng cho thấy sự câu kết giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nga. Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer cũng cho biết không có gì thay đổi sau phiên điều trần trước Quốc hội của lãnh đạo các cơ quan an ninh Mỹ về cáo buộc Nga can dự vào cuộc bầu cử năm ngoái.

Trước đó, trong phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ ngày 20-3, Giám đốc FBI Comey lần đầu tiên xác nhận FBI đang điều tra những cáo buộc về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm ngoái, đặc biệt là khả năng Mátxcơva thông đồng với các quan chức chiến dịch của ông Trump.

CAO VĂN

Tin cùng chuyên mục