Mỹ có kế hoạch xây dựng lực lượng siêu hải quân

Hải quân Mỹ vừa công bố báo cáo mới nhất cho biết sẽ tăng mạnh lực lượng hải quân nhằm tiếp tục duy trì ưu thế trên các vùng biển trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục có những hành động khuếch trương sức mạnh trên các vùng biển.

Hải quân Mỹ vừa công bố báo cáo mới nhất cho biết sẽ tăng mạnh lực lượng hải quân nhằm tiếp tục duy trì ưu thế trên các vùng biển trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục có những hành động khuếch trương sức mạnh trên các vùng biển.

Hiện hải quân Mỹ đang sở hữu tổng cộng 273 tàu chiến. Theo báo cáo mới, lực lượng này cần có 355 tàu, trong đó tàu sân bay tăng từ 11 lên 12 chiếc, tàu nổi cỡ lớn từ 88 lên 104 chiếc, tàu tác chiến đổ bộ từ 34 lên 38 chiếc, tàu ngầm tấn công từ 48 lên 66 chiếc. Tàu hậu cần tác chiến tăng từ 29 lên 32 chiếc, tàu yểm trợ viễn chinh từ 3 lên 6 chiếc, tàu chỉ huy và yểm trợ tăng từ 21 lên 23 chiếc với tổng chi phí ước tính lên hơn 126 tỷ USD.

Trong một diễn biến khác liên quan tới Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ông Trump ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin vì đã không trả đũa ngay lập tức biện pháp trừng phạt của Washington liên quan đến cáo buộc Mátxcơva can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Trên trang Twitter, ông Trump nhấn mạnh rằng hành động của Tổng thống Putin rất khôn ngoan, bất chấp Bộ Ngoại giao Nga đã đề xuất Tổng thống Putin trục xuất 35 quan chức Mỹ nhằm đáp trả việc chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama trục xuất 35 nhân viên ngoại giao Nga và đóng cửa hai cơ sở của nước này tại Mỹ. Người phát ngôn nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump, ông Sean Spicer cho biết, trước mắt Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump không có kế hoạch thảo luận với ông Putin về việc Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Nga nói trên.

VIỆT LÊ - HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục