Mỹ báo động dịch bệnh hiếm tương tự bệnh bại liệt

Giới chức y tế Mỹ, ngày 18-10, ban bố cảnh báo trên toàn quốc về bệnh viêm tủy sống liệt mềm cấp tính (AFM) hiếm gặp đang gia tăng mạnh vào mùa thu này và khiến các bệnh nhân, chủ yếu trẻ nhỏ, bị liệt tương tự bệnh bại liệt.

Hiện vẫn chưa có phác đồ điều trị thích hợp cho các bệnh nhân mắc căn bệnh này. Ảnh: ABCNews.com
Hiện vẫn chưa có phác đồ điều trị thích hợp cho các bệnh nhân mắc căn bệnh này. Ảnh: ABCNews.com

ABC News dẫn nguồn tin từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ vừa thông báo về hơn 20 ca bệnh AFM trong hai tháng qua. Tính đến ngày 20-9 vừa qua, có 38 ca trên 16 bang. Tính từ đầu năm 2018 tới nay, tại 22/50 bang của nước Mỹ đã ghi nhận 62 trường hợp mắc bệnh. Đây cũng là số bệnh nhân AFM nhiễm trong cùng thời điểm của năm 2014 và 2016. Hiện tại có 127 ca đang được kiểm tra theo dõi.

Bà Nancy Messonnier, Giám đốc Trung tâm Các bệnh miễn dịch và hô hấp quốc gia thuộc CDC cho biết, hiện vẫn chưa có phác đồ điều trị thích hợp cho các bệnh nhân mắc căn bệnh này. Các chuyên gia y tế cũng chưa xác định được nguyên nhân gây bệnh và những hệ quả lâu dài của AFM.

Có nhiều nhận định rằng căn bệnh trên có thể là do một virus đường ruột hoặc virus gây bệnh cảm cúm. Tuy nhiên, những virus này được tìm thấy chỉ ở một số ít bệnh nhân và không giúp giải thích được việc gia tăng số ca bệnh vào cuối mùa hè vừa qua. Các nhà khoa học xác định được tỷ lệ nhiễm bệnh tại Mỹ là 1/1.000.000 người mỗi năm.

Kể từ năm 2014 đến nay, có tổng cộng 386 trường hợp được xác định mắc AFM, trong đó chủ yếu là những người dưới 18 tuổi. Các số liệu thống kê cho thấy độ tuổi trung bình của bệnh nhân mắc AFM là 4 tuổi. Một số người nhiễm bệnh có khả năng phục hồi sức khỏe nhanh chóng, song một số khác lại bị liệt tứ chi. Tính đến nay, căn bệnh ảnh hưởng tới hệ thần kinh qua tủy sống này đã khiến 1 trẻ nhỏ tử vong trong năm ngoái.

Tin cùng chuyên mục