Mỹ áp thuế 10% đối với 200 tỷ USD hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc

Theo Bloomberg, ngày 17-9, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp thuế 10% đối với 200 tỷ USD hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc. Thông báo trên sẽ có hiệu lực từ 24-9 và có thể tăng 25% vào đầu năm 2019.
Động thái mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm căng thẳng thêm quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ảnh: REUTERS
Động thái mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm căng thẳng thêm quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ảnh: REUTERS

Động thái này của Mỹ đã làm căng thẳng thêm quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Trump cũng cảnh báo nếu Trung Quốc có hành động trả đũa nhằm vào nông dân và các ngành công nghiệp của Mỹ, Mỹ sẽ lập tức tiến hành giai đoạn ba, áp thuế đối với 267 tỷ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc.

Theo chính sách mới, mức thuế cao hơn này sẽ áp dụng đối với hơn 5.000 mặt hàng nhập khẩu, qua đó ghi nhận đây là vòng áp thuế "ăn miếng trả miếng" cứng rắn nhất của Mỹ. Các mặt hàng sẽ bị ảnh hưởng có túi xách tay, gạo, đồ may mặc... Tuy nhiên, một số mặt hàng được Washington loại trừ khởi danh mục áp thuế gồm có đồng hồ thông minh, điện thoại thông minh, máy tính bảng...

Như vậy, những nỗ lực để chấm dứt chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến nay vẫn chưa có kết quả. Các quan chức hai bên đã gặp nhau bốn lần cho các cuộc đàm phán chính thức, gần nhất là vào tháng 8 khi Thứ trưởng Thương mại Mỹ phụ trách các vấn đề quốc tế, David Malpass, chủ trì cuộc gặp với Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn ở Washington.

Tin cùng chuyên mục