Morocco: Phá vỡ hàng chục đường dây tội phạm buôn người

Kể từ đầu năm 2018 đến nay, Morocco đã kịp thời ngăn chặn khoảng 50.000 người di cư tìm cách vượt biên trái phép tới châu Âu, triệt phá 74 đường dây tội phạm buôn người và thu giữ 1.900 tàu thuyền. 
Morocco: Phá vỡ hàng chục đường dây tội phạm buôn người

Theo hãng thông tấn chính thức MAP của Morocco, đây là kết quả chiến dịch truy quét tội phạm buôn người được các cơ quan an ninh nước này triển khai từ đầu năm. Ceuta và Melilla - vùng lãnh thổ nhỏ bé của Tây Ban Nha ở Bắc Phi - là cửa khẩu biên giới trên bộ duy nhất của châu Âu với châu Phi. Do đó, Tây Ban Nha trở thành cửa ngõ chính đối với người di cư tìm cách vào châu Âu, cùng với Italy và Hy Lạp.

Theo thống kê của Tổ chức Di trú quốc tế, kể từ đầu năm 2018 đến nay, có hơn 35.000 người di cư đã tới Tây Ban Nha bằng đường biển và đường bộ. Cũng trong thời gian này, Bộ Nội vụ Morocco cho biết, nước này đã đưa ra xét xử 230 đối tượng tình nghi buôn người mang quốc tịch Morocco và công dân các nước ở phía Nam sa mạc Sahara. 

Tin cùng chuyên mục