Môn đấu vật Ssrieum được công nhận là di sản văn hóa thế giới

Hai miền Triều Tiên đã đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực hòa giải khi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) ngày 26-11 chính thức công nhận môn đấu vật truyền thống Ssireum là di sản văn hóa thế giới. 
Môn đấu vật Ssrieum được công nhận là di sản văn hóa thế giới

Trước đó, Hàn Quốc và Triều Tiên đã đệ đơn riêng rẽ để được UNESCO công nhận môn đấu vật Ssrieum là di sản phi vật thể của nhân loại. Sau đó, hai bên đã chấp nhận rút lại hồ sơ riêng để cùng nộp lại hồ sơ xét công nhận chung.

Ssrieum là một quốc võ của người dân trên bán đảo Triều Tiên, ra đời từ cách đây 2.000 năm.

Tin cùng chuyên mục