Mở rộng phố đi bộ Vương Phủ Tỉnh

Vương Phủ Tỉnh - phố đi bộ nổi tiếng về độ ăn chơi, mua sắm sầm uất, với hơn 100 năm tuổi ở Bắc Kinh - sẽ được mở rộng về hướng Bắc thêm 300m. 
Mở rộng phố đi bộ Vương Phủ Tỉnh

Đoạn đường dành cho người đi bộ sẽ dài 892m sau khi xây dựng, là một phần của đường Vương Phủ Tỉnh dài 1.818m. Việc mở rộng sẽ được thực hiện theo các giai đoạn, tùy thuộc vào tiến độ xây dựng những khu thương mại mới dọc theo phố và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2019. 

Vương Phủ Tỉnh là tên gọi được đặt từ thời nhà Minh. Con đường này từng là nơi có 10 phủ của vương gia, quý tộc sinh sống nên được gọi là “đường Vương Phủ”. Trên con đường này lại có một cái giếng, nơi các vương phủ thường tới lấy nước -  nên đã được đổi tên thành “Vương Phủ Tỉnh” (“tỉnh” ở đây có ý nghĩa là giếng). Từ năm 1993 - 1999, Chính phủ Trung Quốc đã tiến hành tu sửa và Vương Phủ Tỉnh trở thành trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất ở Bắc Kinh.

Tin cùng chuyên mục