Mẹ Việt Nam anh hùng NGUYỄN THỊ CƠ (Nguyễn Thị Vinh) từ trần

Bà mẹ Việt Nam anh hùng NGUYỄN THỊ CƠ (Nguyễn Thị Vinh) sinh năm 1927 tại xã  xã Đức Thành, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Đã từ trần lúc 6 giờ 50 ngày 17-1-2019.

Mẹ Việt Nam anh hùng NGUYỄN THỊ CƠ (Nguyễn Thị Vinh) từ trần

Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ quận Bình Thạnh; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường 25, quận Bình Thạnh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng  NGUYỄN THỊ CƠ (Nguyễn Thị Vinh)

Sinh năm 1927, tại xã Đức Thành, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Nguyên Phó Bí thư phường Cầu Kho, nguyên cán bộ phụ trách Khối vận phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM, đã nghỉ hưu. Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhì; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Đã từ trần lúc 6 giờ 50 ngày 17-1-2019. Linh cữu quàn tại Nhà Tang lễ thành phố, số 25 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3. Lễ viếng lúc 8 giờ, ngày 18-1-2019. Lễ truy điệu lúc 6 giờ 30, ngày 20-1-2019. An táng tại Nghĩa trang Thành phố (quận Thủ Đức, TPHCM).

Tin cùng chuyên mục