Máy bay hạ cánh khẩn cấp để cứu hành khách

Ngày 3-2, tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), trong 6 ngày cao điểm nhất phục vụ Tết Nguyên đán (từ 26-1 đến 31-1, tức từ 29 tháng Chạp đến 4 tháng Giêng), Vietnam Airlines thực hiện tổng số 2.145 chuyến bay, trong đó ngày cao nhất đạt 470 chuyến bay.
Máy bay hạ cánh khẩn cấp để cứu hành khách

(SGGP).- Ngày 3-2, tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), trong 6 ngày cao điểm nhất phục vụ Tết Nguyên đán (từ 26-1 đến 31-1, tức từ 29 tháng Chạp đến 4 tháng Giêng), Vietnam Airlines thực hiện tổng số 2.145 chuyến bay, trong đó ngày cao nhất đạt 470 chuyến bay.

Máy bay hạ cánh khẩn cấp để cứu hành khách ảnh 1

Cùng ngày, đại diện Vietnam Airlines cũng cho biết, chuyến bay VN11 của Vietnam Airlines từ TPHCM đi Paris (Pháp), khởi hành lúc 23 giờ 40 (giờ địa phương) ngày 28-1 đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Kolkata (Ấn Độ) do hành khách G.B.A (quốc tịch Pháp) bất ngờ gặp vấn đề về sức khỏe, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi hạ cánh, phi hành đoàn đã làm các thủ tục cần thiết để đưa hành khách đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Đồng thời, 2 hành khách khác trên chuyến bay cũng được chăm sóc y tế theo yêu cầu để đảm bảo sức khỏe tiếp tục thực hiện chuyến bay.

Chuyến bay được tiếp tục khởi hành sau khi hạ cánh tạm thời tại Ấn Độ và hạ cánh an toàn tại Paris lúc 16 giờ cùng ngày (giờ địa phương).

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục