Mặt trận chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây ​

Ngày 2-4, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã gửi thư chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer.
Chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa KhemMapaPhia, ấp 5, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: TTXVN
Chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa KhemMapaPhia, ấp 5, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn gửi tới các vị sư sãi, achar cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

“Trong năm 2018 vừa qua, đồng bào Khmer đã đóng góp nhiều công sức để tôn tạo, tu bổ các chùa; tập trung sản xuất, kinh doanh để cải thiện cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo; nâng cao trình độ dân trí, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ môi trường”, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các vị sư sãi, achar Phật giáo Nam tông Khmer đã tích cực tham gia các hoạt động chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng bào Khmer đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự của các địa phương và cả nước.

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn biểu dương những thành tích xuất sắc của các vị sư sãi, achar và đồng bào Khmer trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia công tác Mặt trận; tin tưởng rằng các vị sư sãi, achar cùng toàn thể đồng bào Khmer sẽ tiếp tục có những đóng góp thiết thực hơn nữa vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chúc các vị sư sãi, achar cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer đón mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vui tươi, hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục