Malaysia hoãn phiên xét xử vụ 1MDB

Ngày 19-8, Tòa án Malaysia hoãn lại 1 tuần phiên tòa lớn nhất trong 5 phiên xét xử liên quan tới vụ bê bối nhiều tỷ USD tại Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) có liên quan tới cựu Thủ tướng Najib Razak.

Theo Thẩm phán Tòa Thượng thẩm Kuala Lumpur Collin Lawrence Sequerah, phiên tòa sẽ được lùi tới ngày 26-8 tới để có thời gian hoàn tất vụ xét xử trước đó, vốn xoay quanh đơn vị cũ SRC International của  Quỹ 1MDB. Trong phiên xét xử sắp tới tại Kuala Lumpur, cựu Thủ tướng Najib Razak sẽ phải đối mặt với 21 tội danh rửa tiền và 4 cáo buộc lạm quyền để nhận số tiền chuyển khoản bất hợp pháp khoảng 2,3 tỷ ringgit (550,8 triệu USD) trong giai đoạn từ năm 2011-2014.

Trước đó, hôm 14-5, Thẩm phán Sequerah đã nhất trí hoãn phiên tòa 1MDB đến ngày 19-8, nhằm dành thời gian cho việc hoàn tất vụ SRC International, vốn được dự kiến kết thúc trong tháng 7.

Tin cùng chuyên mục