Đà Nẵng:

Lửa thiêu rụi một ngôi nhà trong đêm

Cho đến trưa nay, 10-7, Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra đám cháy tại ngôi nhà số 161/1 Trần Bình Trọng, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. 
Lực lượng Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng dập tắt đám cháy
Lực lượng Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng dập tắt đám cháy

Vào lúc 19 giờ ngày 9-7, căn nhà cấp 4 tại địa chỉ K161/1 Trần Bình Trọng do ông Nguyễn Ngọc Trình, 60 tuổi làm chủ bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Người dân đã tích cực giúp đưa cuộn vòi chữa cháy lên các tầng cao, giữ thang để lực lượng chữa cháy tiếp cận chữa cháy một cách thuận lợi.

>> Video cháy nhà trong đêm
Thời điểm xảy ra đám cháy, người dân khu vực phát hiện lửa, khói bốc lên tại nhà ông Trình nên đã hô hoán và dùng hơn 10 bình chữa cháy cá nhân đến dập lửa, không để cháy lan sang các nhà lân cận và điện cho lực lượng chữa cháy.
Lực lượng Cảnh sát PCCC tổ chức dập tắt đám cháy
Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng điều động 2 xe chữa cháy đến hiện trường triển khai chữa cháy. Tuy nhiên, do đám cháy bắt gặp nhiều chất dễ cháy nên đám cháy phát triển nhanh, lan rộng ra toàn bộ căn nhà, tỏa ra nhiều khói, lượng nhiệt lớn gây khó khăn cho công tác chữa cháy.
Lửa thiêu rụi một ngôi nhà trong đêm ảnh 2 Người dân hỗ trợ lực lượng CS PCCC dập lửa
Xác định đây là vụ cháy diễn biến phức tạp, nguy hiểm và có nguy cơ cháy lan sang các nhà bên cạnh, gây thiệt hại về tài sản cho nhân dân, Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã điều động thêm 3 xe chữa cháy và 1 xe cứu nạn cứu hộ đến hiện trường. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà cấp 4. Thiệt hại đang được thống kê, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Tại thời điểm xảy ra đám cháy, gia đình ông Trình đi vắng nên không có thiệt hại về người.

Tin cùng chuyên mục