Lũ về miền Tây

Thông tin cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia ngày 9-9, mực nước tại trung và thượng lưu sông Mê Công đang xuống, trong khi ở hạ lưu đang lên chậm.

 Vì vậy, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long ở Tây Nam bộ đang lên. Dự báo trong những ngày tới, do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ tiếp tục lên.

Đến ngày 15-9, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Tân Châu có khả năng lên mức 3,5m (báo động 1); trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc có khả năng lên mức 3m (báo động 1), sau đó xuống chậm. Đến ngày 20-9, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Tân Châu ở mức 3,3m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc ở mức 2,7m. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao và sạt lở bờ sông tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp.

Trong khi đó, Bắc bộ đang có một rãnh áp thấp đi qua, gây thời tiết xấu. Nhiều nơi ở vùng núi phía Bắc có mưa to. Còn tại Trung bộ, rãnh áp thấp kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng trên diện rộng từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất là trên 37°C. Đợt nắng nóng này còn kéo dài 2-3 ngày tới.

Tin cùng chuyên mục