Lũ quét kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại Lâm Đồng

Chiều 3-7, ông Trịnh Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả do trận mưa lớn kèm lốc xoáy vừa xảy ra trên địa bàn.

Cầu bị sập do lũ quyét
Cầu bị sập do lũ quyét

Trước đó, đêm 2-7 trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra trên địa bàn xã Hà Lâm (huyện Đạ Huoai) khiến cho nhiều công trình và cây trồng bị thiệt hại. Mưa lớn đã tạo ra nước lũ đã gây ngập cục bộ làm tràn 7 ao nuôi cá của các hộ dân khu vực trong đó có 6 ao chưa thu hoạch. Lốc xoáy cũng khiến hơn 2,5 ha cây trồng của người dân bị đổ gãy.

Đặc biệt, mưa lớn trên địa bàn đã gây ra lũ quét làm sạt lở đường giao thông và sập một cầu sắt bắc ngang qua đảo Ba Vì thôn 4 (xã Hà Lâm) làm chia cắt 12 hộ dân trong khu vực (thiệt hại khoảng 850 triệu đồng).

Ngay trong ngày 3-7, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đạ Huoai đã tổ chức thực hiện khắc phục tạm thời đối với công trình cầu giao thông bi sạt lở. Cụ thể, giải pháp trước mắt thiết lập hàng rào, cắm biển cảnh báo tại khu vực công trình bị sạt lở để nhân dân cảnh giác, đồng thời huy động các lực lượng gia cố, khắc phục tạm thời để đảm bảo quá trình giao thông an toàn cho người.

Tin cùng chuyên mục