Lỗi động cơ tên lửa có thể làm cháy tàu vũ trụ Nga

Tàu vũ trụ không người lái Progress MS-04 chở hàng lên Trạm Không gian quốc tế (ISS) bị cháy sau khi được phóng lên chiều 1-12 có thể do lỗi động cơ tầng thứ 3 tên lửa đẩy Soyuz-U.
Lỗi động cơ tên lửa có thể làm cháy tàu vũ trụ Nga

Tàu vũ trụ không người lái Progress MS-04 chở hàng lên Trạm Không gian quốc tế (ISS) bị cháy sau khi được phóng lên chiều 1-12 có thể do lỗi động cơ tầng thứ 3 tên lửa đẩy Soyuz-U.

Sputnik dẫn nguồn tin trong ngành công nghiệp vũ trụ Nga cho biết ngày 2-12, các mảnh vỡ của tàu Progress MS-04 bị rơi ở khoảng 65 km về phía Tây thị trấn Kyzyl, Nam Siberia, không gây thương vong.

Tàu vũ trụ không người lái Progress MS-04 được phóng lên lúc 5 giờ 51 chiều 1-12-2016 (9 giờ 51 tối 1-12-2016 giờ Việt Nam) từ sân bay vũ trụ quốc tế Baikonur ở Kazakhstan. Ảnh: Roscosmos

Nguồn tin cho biết, nhiều khả năng, sau khi có kết quả điều tra, cơ quan chức năng sẽ lại phải thừa nhận lỗi lắp ráp động cơ RD-0110, có thể tất cả các động cơ đã hoàn chỉnh, gồm các động cơ lắp trên các tên lửa đẩy Soyuz, sẽ phải tháo ra, chuyển cho nhà sản xuất kiểm tra lại, loại bỏ các lỗi lắp ráp và sẽ làm hoãn các chuyến phóng tàu vũ trụ đã lên kế hoạch.

Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos xác nhận, tàu Progress MS-04 đã bị mất liên lạc sau 382 giây phóng lên từ Trung tâm vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan, khi các động cơ tầng thứ 1 và 2 tên lửa đẩy đã hoàn tất công việc.

Tàu Progress MS-04 chở hơn 2,6 tấn thực phẩm, nhiên liệu, thiết bị cho phi hành đoàn Expedition 50 trên ISS.

GIA HY

Tin cùng chuyên mục