Liên tiếp xảy ra tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến 4 người tử vong

Trong các ngày 8 và 10-7, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô và ô tô tải, làm 4 người tử vong tại chỗ, 1 cháu bé 7 tuổi bị gãy tay phải cấp cứu...
 Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người bị xe tải cản tử vong tại xã Mỹ Lộc.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người bị xe tải cản tử vong tại xã Mỹ Lộc.

Sáng 10-7, thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông huyện Tuy Phước (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bình Định) cho biết, khoảng 8 giờ cùng ngày, trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Mỹ Lộc (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 2 vợ chồng đi xe mô tô tử vong, 1 cháu nhỏ 7 tuổi gãy tay.

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ.
Thời điểm trên, xe tải 43C - 058.10, do ông Võ Đình Lâm (sinh năm 1980, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) điều khiển chạy hướng Nam – Bắc, khi đến địa điểm trên xảy ra va chạm với mô tô 77D1 – 192.65, do ông H.V.T. (sinh năm 1968) chở theo vợ là bà H.T.Tr. (sinh năm 1967) và cháu ngoại 7 tuổi (nữ) – cùng ở thôn 7, xã Mỹ Thắng (huyện Phù Mỹ). Thời điểm xảy ra va chạm, mô tô 77D1– 192.65 đang từ hướng Tây – Đông, sang đường và bị xe tải tông.

Hậu quả vụ tai nạn giao thông làm ông T. và bà Tr. tử vong tại chỗ, bé gái 7 tuổi bị gãy tay được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt khoanh vùng hiện trường, đo đạc, điều tra làm rõ vụ việc.

Thời điểm xảy ra va chạm, mô tô 77D1 – 192.65 đang sang đường và bị xe tải tông.

2 ngày trước, tại ngã ba đường tránh Quốc lộ 1A (đoạn qua phường Bình Định, thị xã An Nhơn, Bình Định) cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải 81C -144.31 (đang chở cát cho một công trình thủy lợi) và mô tô 77G - 1531.35, do anh H.H.T. (sinh năm 1997, trú Phước Lộc, Tuy Phước) cầm lái, chở một bé trai khoảng 13 tuổi. Hậu quả, khiến anh H.H.T. và bé trai 13 tuổi tử vong tại chỗ.

Ngày 10-7, trao đổi với PV Báo SGGP, một lãnh đạo Cảnh sát giao thông thị xã An Nhơn cho biết, ngay sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải 81C -144.31 đã đến trình diện với lực lượng cảnh sát giao thông. Danh tính tài xế được xác định là ông Hoàng Ngọc Thuật (sinh năm 1967, phường Hoa Lư, TP Pleiku, Gia Lai). 

Tin cùng chuyên mục