Liên tiếp triệt phá các tụ điểm đánh bạc núp bóng khu vui chơi

Ngày 9-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức kinh doanh trò chơi điện tử có ăn thua bằng tiền mặt, tạm giữ 24 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.
24 đối tượng tại Khu Vui Chơi Giải Trí TV Thái Dương ở địa chỉ 60 đường Hòa Bình, phường 5, quận 11 bị tạm giữ
24 đối tượng tại Khu Vui Chơi Giải Trí TV Thái Dương ở địa chỉ 60 đường Hòa Bình, phường 5, quận 11 bị tạm giữ
Khuya ngày 8-9, hàng chục trinh sát Đội 5 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) phối hợp cùng với Thanh tra sở Văn hoá thể thao TPHCM và Công an quận 11 ập vào kiểm tra Khu Vui Chơi Giải Trí TV Thái Dương ở địa chỉ 60 đường Hòa Bình, phường 5, quận 11.

Vừa thấy bóng dáng lực lượng Công an hàng chục con bạc tại đây tìm cách tháo chạy tán loạn nhưng đã bị chặn và bắt giữ.

Qua kiểm tra, Công an tạm giữ 24 đối tượng cùng các tang vật gồm: hơn 72 triệu đồng, 1.000 USD, 48 phiếu gởi điểm, máy nạp điểm và nhiều máy đánh bạc.

Công an xác định, khu vui chơi giải trí TV Thái Dương do Trần Hữu Dương, sinh năm 1995, ngụ tỉnh Thái Bình làm chủ.

Dương khai nhận, hoạt động từ tháng 2-2017 tới nay, hằng ngày, khu vui chơi mở cửa từ 8 giờ tới 23 giờ. Dương thuê đối tượng Đường Khắc Nghĩa, sinh năm 1987, ngụ tỉnh Thái Bình phụ giúp trong việc quản lý tiền và đổi tiền cho khách. Ngoài ra, Dương thuê thêm 6 nhân viên phục vụ chia làm 2 ca hoạt động và trả công từ 4-5 triệu đồng/người/tháng.

Khách muốn chơi game phải trực tiếp gặp Dương tại quầy để mua điểm nạp vào thẻ từ với giá 1 triệu đồng/1.000 điểm. Đối với máy bắn cá cứ 1 điểm trên thẻ bằng 10 điểm trên máy, các máy còn lại thì 1 điểm trên thẻ bằng 1 điểm trên máy.

Sau khi chơi xong, nếu khách thắng điểm hoặc còn dư điểm trên thẻ thì đưa thẻ từ cho Dương kiểm tra và ghi phiếu gởi điểm, khách mang phiếu gởi điểm gặp Nghĩa để đổi tiền mặt với giá trị quy đổi như lúc mua thẻ ban đầu. Cuối ngày, tên Dương sẽ kiểm tra số điểm trên các máy game để tính toán tiền thắng thua.

Tương tự, khoảng 18 giờ, ngày 8-9, hàng trăm trinh sát thuộc Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an phối hợp cùng nhiều lực lượng của Công an quận 10, TPHCM đã tiến hành ập vào một ngôi nhà là trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm Thủy Tiên ở số 206 đường Bà Hạt, phường 9, quận 10, TPHCM.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục con bạc tại tầng 1 đang tìm cách tháo chạy nhưng lực lượng công an đã khống chế được các đối tượng.
Liên tiếp triệt phá các tụ điểm đánh bạc núp bóng khu vui chơi ảnh 1 Các con bạc tại tụ điểm Công ty TNHH MTV Lâm Thủy Tiên ở số 206 đường Bà Hạt, phường 9, quận 10, TPHCM cùng tang vật
Theo Cục Cảnh sát hình sự (C45), địa điểm tổ chức đánh bạc này là ngôi nhà 1 trệt, 1 lầu bên ngoài để bảng "Công ty TNHH một thanh viên Lâm Thủy Tiên - Game vui chơi, giải trí". Ổ bạc bên trong được "che" bởi nhiều lớp cửa, luôn có người canh gác, cùng rất nhiều camera quan sát các con bạc cũng như người ra vào địa điểm này. Ổ bạc núp bóng tụ điểm game giải trí này mở cửa 24/24, người chơi được lo ăn uống tại chỗ. Dưới tầng trệt đặt máy game bắn cá, máy đánh tài xỉu; trên tầng 1 có 18 máy đánh bạc baccarat, 1 máy chủ và 10 camera giám sát. Để đánh bạc, con bạc vào đây phải mua thẻ và nạp tiền với giá 1 triệu đồng/1.000 điểm. Theo C45, đây là lần đầu tiên Bộ Công an tấn công và bắt quả tang loại hình đánh bạc kiểu mới này. Các máy đánh bạc này đều xuất xứ từ Trung Quốc và được nhập lậu về Việt Nam. Rạng sáng ngày 9-9, lực lượng chức năng đã thu được tại ổ cờ bạc này khoảng 500 triệu. Sau khi hoàn tất công tác lập hồ sơ ban đầu, 42 người được cảnh sát đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Hiện cả 2 vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục