Liên hoan Âm nhạc Vietnam Connection 2018: Nhiều tác phẩm lần đầu tiên được biểu diễn tại Việt Nam

So với những năm trước, nội dung của liên hoan năm nay có nhiều thay đổi, nhằm hướng đến sự đa dạng, phong phú và mới mẻ hơn với những tác phẩm mới lần đầu tiên được biểu diễn tại Việt Nam.
Các nghệ sĩ biểu diễn trong đêm hòa nhạc khai mạc Liên hoan Âm nhạc Vietnam Connection 2018 vào tối 12-8
Các nghệ sĩ biểu diễn trong đêm hòa nhạc khai mạc Liên hoan Âm nhạc Vietnam Connection 2018 vào tối 12-8

Tối 12-8, chương trình hòa nhạc khai mạc Liên hoan Âm nhạc Vietnam Connection 2018 (VNCMF) đã diễn ra tại phòng Hòa nhạc Trường Đại học Văn Lang (Quận 1). Đêm nhạc do trường Đại học Văn Lang và nhóm các nghệ sĩ thính phòng quốc tế tổ chức.

Trong khuôn khổ của VNCMF 2018, với chủ đề Three to Tango, đêm nhạc đã đem đến cho khán giả yêu thích nhạc thính phòng các tác phẩm tam tấu của Granados, Handel. Đây cũng là những tác phẩm lần đầu tiên được biểu diễn tại Việt Nam.

Ngoài ra, đêm nhạc còn có các tác phẩm Hanedl, Moszkowski, Granados và Piazolla được biểu diễn bởi các nghệ sĩ quốc tế đến từ Mỹ, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam.

So với những năm trước, nội dung của liên hoan năm nay có nhiều thay đổi, nhằm hướng đến sự đa dạng, phong phú và mới mẻ hơn với những tác phẩm mới lần đầu tiên được biểu diễn tại Việt Nam.

Nhà báo Dương Trọng Dật, Giám đốc Truyền thông, Viện trưởng Viện Đào tạo Văn hóa - Nghệ thuật - Truyền thông, Trường ĐH Văn Lang cho biết: “Đêm hòa nhạc khai mạc VNCMF 2018 là một trong những chương trình có sự chuẩn bị, đầu tư kỹ lưỡng, từng bước đưa Trường ĐH Văn Lang đến gần hơn với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật”.

Dù biểu diễn trong một khán phòng nhỏ, thiếu những điều kiện về âm thanh nhưng các nghệ sĩ vẫn thể hiện thành công các tiết mục với sự tâm huyết, nhiệt tình của mình.

VNCMF 2018 quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong làng nhạc thính phòng như: Chương Vũ (Mỹ), Grace Ho (Mỹ), Sun-Young Ju (Hàn Quốc), Hoàng Linh Chi (Tây Ban Nha), Tăng Thành Nam, Lê Minh Hiền (Việt Nam)… Hầu hết các nghệ sĩ này đều có nhiều nỗ lực, phấn đấu để đưa nhạc thính phòng đến gần hơn với khán giả Việt Nam.

Nghệ sĩ Tăng Thành Nam, đại diện VNCMF 2018 chia sẻ: “VNCMF kết nối âm nhạc với người nghe, kết nối những nghệ sĩ trong và ngoài nước. Từ những chương trình được biểu diễn trong không gian nhỏ, ấm cúng, chúng tôi mong sẽ có thể nhân rộng thành những chương trình với quy mô lớn hơn, góp phần đưa nhạc cổ điển đến gần khán giả”.

VNCMF được thành lập vào năm 2015 với mục đích chính là biểu diễn và giảng dạy âm nhạc cổ điển. Đến nay, VNCMF đã thật sự trở thành sân chơi giao lưu, kết nối những người yêu thích nhạc cổ điển, là nơi hội tụ các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế.

Tin cùng chuyên mục