Libya đóng cửa 2 cảng dầu lớn do giao tranh

Ngày 15-6, 2 cảng dầu lớn Es Sider và Ras Lanuf của Libya đã phải đóng cửa và sơ tán nhân viên do các cuộc giao tranh sau khi lực lượng Lữ đoàn Phòng vệ Benghazi tấn công 2 địa điểm này.
cảng dầu Es Sider. Ảnh: REUTERS
cảng dầu Es Sider. Ảnh: REUTERS

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Libya cho biết vụ tấn công đã khiến ít nhất 1 bể chứa tại cảng Ras Lanuf bốc cháy, gây thiệt hại 200.000 thùng dầu/ngày và có thể tới 400.000 thùng dầu/ngày nếu 2 cảng này vẫn tiếp tục đóng cửa.

Đại diện phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ tại Libya (UNSMIL) lên án vụ tấn công, cảnh báo tình trạng leo thang nguy hiểm tại khu vực dầu mỏ nói trên sẽ gây tổn hại nền kinh tế Libya cũng như nguy cơ làm bùng phát một cuộc xung đột trên diện rộng.

Tin cùng chuyên mục