LHQ miễn trừ trừng phạt Triều Tiên

Ngày 8-3, Ủy ban trừng phạt của Liên hiệp quốc (LHQ) về Triều Tiên đã chấp thuận đề nghị của Hàn Quốc cho phép vận chuyển các thiết bị đến Triều Tiên phục vụ ghi hình các cuộc đoàn tụ đối với những gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953 vì lý do nhân đạo.
LHQ miễn trừ trừng phạt Triều Tiên

Các thiết bị được miễn trừ lệnh trừng phạt bao gồm các loại máy quay phim và các thiết bị thu hình hội nghị khác.

Trong khi đó, theo Sputnik, Nghị sĩ Oleg Morozov thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga ngày 8-3 nhận định, Triều Tiên khó có thể phi hạt nhân hóa hoàn toàn trước năm 2021 khi cần có những đảm bảo của quốc tế chứ không riêng từ Mỹ để hoàn thành tiến trình này.

Trước đó cùng ngày, truyền thông dẫn lời một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Triều Tiên có thể phi hạt nhân hóa trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, có thể kết thúc vào năm 2021.

Tin cùng chuyên mục