Lấy tiền vận động xây nhà cho người nghèo gửi tiết kiệm

Vận động xã hội hóa hơn 1 tỷ đồng xây nhà cho người nghèo, gia đình chính sách, nhưng lãnh đạo xã Phong Nẫm (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) lại mang tiền đi gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

Tháng 7-2017, xã Phong Nẫm long trọng tổ chức lễ khánh thành Nhà bia Tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn xã. Nhân sự kiện này, lãnh đạo xã đã tổ chức vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm đóng góp tiền xây dựng nhà cho người nghèo và gia đình chính sách. Tổng số tiền vận động được khoảng 1,4 tỷ đồng, đến nay đã thu về hơn 1 tỷ đồng (trong đó có khoản đóng góp 500 triệu đồng của đồng chí Nguyễn Văn Thể, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, nay là Bộ trưởng Bộ GTVT).

Biết được nguồn xã hội hóa trên, những hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách tại xã cù lao Phong Nẫm rất vui mừng và luôn hy vọng về 1 ngôi nhà mới kiên cố, khang trang hơn để che nắng che mưa. Đơn cử như hộ ông Nguyễn Hữu Nghĩa (ngụ ấp Phong Phú, xã Phong Nẫm), là hộ nghèo trong xã được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà tình thương (do Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang tài trợ). Ông Nghĩa chia sẻ: “Gia đình mừng đến không ngủ được, vì căn nhà đã cũ nát, mưa dột tứ bề, đến chỗ học của 2 con nhỏ cũng không có. Thế nhưng, không hiểu vì sao đến nay tui vẫn chưa nhận được tiền của đơn vị tài trợ, trong khi các thủ tục đã hoàn tất từ rất lâu?”.

Phóng viên Báo SGGP đã tìm đến lãnh đạo xã Phong Nẫm để tìm hiểu rõ ngọn ngành. Tại đây, ông Nguyễn Minh Cảnh, Chủ tịch UBND xã Phong Nẫm, cho biết: Tính đến tháng 11-2017, khoản tiền tiếp nhận được từ đợt vận động là 800 triệu đồng, trong đó có cả 500 triệu đồng của nguyên Bí thư Tỉnh ủy đóng góp. Hiện tại, nguồn quỹ này đã thu về hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi được hỏi có bao nhiêu doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã đóng góp vào quỹ? Chủ tịch xã Phong Nẫm nói, mọi đầu mối vận động đều do Bí thư Đảng ủy xã thực hiện, phía Đảng ủy giao bao nhiêu thì ủy ban tiếp nhận như vậy.

Ông Nguyễn Văn Duyên, Bí thư Đảng ủy xã Phong Nẫm, cho biết, hiện đã nhận được hơn 1 tỷ đồng, còn 400 triệu đồng chưa nhận được. Đồng thời đã triển khai xây được 2 căn nhà cho đối tượng gia đình chính sách, cán bộ có công hết 100 triệu đồng (50 triệu đồng/căn). Số tiền hơn 1 tỷ đồng, xã đã mang đến ngân hàng gửi tiết kiệm. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, số tiền mà các nhà tài trợ trao đã được lãnh đạo xã chỉ đạo gửi tiết kiệm vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Số tiền trên bao gồm 2 sổ tiết kiệm, tổng trị giá 1.024.272.000 đồng. Tổng số tiền lãi có được đã trên 21 triệu đồng. 

Lý giải vì sao tiền hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo lại mang đi gửi tiết kiệm, ông Duyên cho biết: “Tôi đã chỉ đạo cho thủ quỹ mang số tiền trên vào ngân hàng gửi tiết kiệm để cho an toàn. Đồng thời, lãi suất phát sinh hàng tháng sẽ cộng dồn vào phục vụ cho bà con xây nhà, chứ không sử dụng mục đích cá nhân nào”. 

Từ tháng 11-2017, xã Phong Nẫm đã tiếp nhận 800 triệu đồng từ các cá nhân, đơn vị tài trợ nhưng không hiểu vì lý do gì, vẫn chưa triển khai hỗ trợ xây dựng nhà như cam kết ban đầu. Ông Nguyễn Văn Duyên, Bí thư Đảng ủy xã Phong Nẫm, cho biết: Quy trình xây nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo có nhiều bước. Phải đưa ra ban công tác mặt trận của ấp, ban công tác mặt trận của xã, sau đó anh em mới đi kiểm tra xem những hộ nào bức xúc, không bức xúc, rồi đem ra họp dân để lấy ý kiến... Do đó, Đảng ủy xã thống nhất để tập trung thu đủ các đơn vị còn lại, rồi mới xem xét một lượt.

Riêng về trường hợp của gia đình ông Nguyễn Hữu Nghĩa vì sao đến nay chưa nhận được tiền hỗ trợ, ông Nguyễn Văn Duyên, Bí thư Đảng ủy xã Phong Nẫm, giải thích, do đơn vị Xổ số kiến thiết Hậu Giang gửi tiền ngay dịp cuối năm 2017, họ yêu cầu hồ sơ gấp để quyết toán nên mới mượn tên ông Nghĩa để làm thủ tục. Kế hoạch vận động xã hội hóa để xây dựng nhà cho người nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã đã có xin ý kiến bằng “miệng” với UBND huyện và Huyện ủy Kế Sách.

Đến nay, người dân vẫn đang hoài nghi về tính minh bạch trong việc tổ chức vận động xã hội hóa của lãnh đạo xã Phong Nẫm. Riêng đối với những người nghèo bức xúc về nhà ở tại đây, lại phải tiếp tục hy vọng, mỏi mòn chờ đợi 1 căn nhà.

Tin cùng chuyên mục