Lật phà ở Tanzania, ít nhất 44 người thiệt mạng

Giới chức Tanzania ngày 21-9 cho biết, ít nhất 44 người thiệt mạng khi chiếc phà chở họ, mang tên MV Nyerere bị lật trên hồ Victoria - hồ lớn nhất châu Phi. 

Mọi nỗ lực đang tập trung để cứu người. Ảnh: BBC
Mọi nỗ lực đang tập trung để cứu người. Ảnh: BBC

Ngoài ra, trong số 37 người đã được cứu sống, một số người trong tình trạng nguy kịch. Theo báo The Guardian, khi bị lật, chiếc phà này chở hơn 300 người.

Hiện tại, giới chức Tanzania chỉ có thể tập trung vào nỗ lực cứu người, do đó chưa thể xác định chính xác số người chết và mất tích.

Vụ lật phà xảy ra gần đảo Ukara, phía Đông Nam hồ Victoria. Chiếc phà này không chỉ chở người mà còn chở theo nhiều hàng hóa, trong đó có ngô và xi-măng.

Lực lượng chức năng đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời cho rằng nhiều khả năng chiếc phà này đã chở quá tải.

Hồ Victoria là hồ nước ngọt lớn nhất châu Phi được bao quanh bởi Tanzania, Kenya và Uganda. Nơi đây thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn.

Năm 1996, hơn 800  người chết trong vụ chìm phà MV Bukoba chở hành khách và hàng hóa.

6 năm trước, năm 2012, ít nhất 144 người thiệt mạng và mất tích khi một chiếc phà chở quá tải đã bị lật ở ngoài khơi đảo Zanzibar.

Tin cùng chuyên mục