Lào lo ngại về tình hình biển Đông

Biển Đông là khu vực quan trọng và nhạy cảm, do đó việc duy trì và thúc đẩy hơn nữa hòa bình, ổn định, hợp tác là hết sức quan trọng. CHDCND Lào đang theo dõi chặt chẽ và lo ngại về những diễn biến và tình hình biển Đông, trên cơ sở đó đề nghị các bên liên quan kiềm chế, tránh các hành động có thể dẫn đến gia tăng căng thẳng ở khu vực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982. Đó là nội dung chính trong Công hàm của Bộ Ngoại giao CHDCND Lào trả lời Công hàm của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào về tình hình trên biển Đông kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Biển Đông là khu vực quan trọng và nhạy cảm, do đó việc duy trì và thúc đẩy hơn nữa hòa bình, ổn định, hợp tác là hết sức quan trọng. CHDCND Lào đang theo dõi chặt chẽ và lo ngại về những diễn biến và tình hình biển Đông, trên cơ sở đó đề nghị các bên liên quan kiềm chế, tránh các hành động có thể dẫn đến gia tăng căng thẳng ở khu vực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982. Đó là nội dung chính trong Công hàm của Bộ Ngoại giao CHDCND Lào trả lời Công hàm của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào về tình hình trên biển Đông kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Theo TTXVN, Công hàm còn nêu rằng, việc triển khai Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) đang có bước phát triển mạnh mẽ, trong khi các cuộc tham vấn chính thức về Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) đang diễn ra, các bên cần đóng góp cho việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác ở biển Đông.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục