Lào đề nghị HĐND TPHCM chia sẻ kinh nghiệm phối hợp với chính quyền

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 27-7, đoàn đại biểu HĐND TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM dẫn đầu, đã hội đàm với đoàn đại biểu HĐND tỉnh Champasak (Lào).

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 27-7, đoàn đại biểu HĐND TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM dẫn đầu, đã hội đàm với đoàn đại biểu HĐND tỉnh Champasak (Lào), do đồng chí Meksa Vanh Phomphithat, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Champasak làm trưởng đoàn.

Nhiệt liệt chào đón đoàn, đồng chí Meksa Vanh Phomphithat dành nhiều thời gian thông tin về các hoạt động nổi bật của HĐND tỉnh Champasak trong thời gian qua.

Quang cảnh hội đàm 

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND, đồng chí Meksa Vanh Phomphithat nêu ra các vấn đề HĐND tỉnh Champasak đang quan tâm: phương pháp xây dựng văn bản pháp lý; việc hợp nhất các văn phòng; cơ chế phối hợp giữa HĐND tỉnh với chính quyền tỉnh; sự phối hợp, hợp tác giữa đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu quốc hội trên cùng một địa bàn bầu cử như thế nào; trong các phiên họp thường kỳ, có đường dây nóng kết nối với cử tri không và giải quyết các kiến nghị của cử tri ra sao? Đặc biệt, Chủ tịch HĐND tỉnh Champasak quan tâm về vai trò của đại biểu HĐND khi bản thân có sai phạm; khi phát hiện các sai phạm, vi phạm của lãnh đạo sở, ngành, lãnh đạo cấp cao?

Lào đề nghị HĐND TPHCM chia sẻ kinh nghiệm phối hợp với chính quyền ảnh 2 Đồng chí Meksa Vanh Phomphithat, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Champasak (giữa) phát biểu tại hội đàm

Chia sẻ sâu về kinh nghiệm hoạt động HĐND, đồng chí Nguyễn Thị Lệ cho biết, TPHCM đang tổ chức lại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Văn phòng HĐND TPHCM thành Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM (giai đoạn 1). Sau đó, giai đoạn 2 sẽ hợp nhất 3 văn phòng, gồm cả Văn phòng UBND TPHCM. Đoàn ĐBQH có 30 đại biểu, trong đó có 5 người vừa là ĐBQH, vừa là đại biểu HĐND TPHCM. HĐND TPHCM đang áp dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính và vừa qua, đã thực hiện thành công kỳ họp không giấy.

Lào đề nghị HĐND TPHCM chia sẻ kinh nghiệm phối hợp với chính quyền ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu tại hội đàm 

Về mối quan hệ giữa HĐND TPHCM và chính quyền, trong quá trình hoạt động, HĐND TPHCM có quy chế phối hợp với UBND TPHCM, hàng quý hai bên cùng đánh giá kết quả thực hiện. HĐND TPHCM còn phối hợp tổ chức chương trình Lắng nghe và trao đổi, Đối thoại với chính quyền TPHCM về các vấn đề người dân quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm 2019, HĐND TPHCM đã chuyển 285 đơn thư, kiến nghị của cử tri tới UBND TPHCM giải quyết theo thẩm quyền. Sau khi chuyển đơn thư, HĐND TPHCM phối hợp đeo bám, theo dõi, nhắc nhở, giám sát tình hình giải quyết và trong 6 tháng đầu năm 2019, tất cả các kiến nghị của cử tri đã được UBND TPHCM giải quyết 100%. Khi có các vấn đề quan trọng cần xử lý gấp thì HĐND TPHCM sẵn sàng tổ chức kỳ họp bất thường.

Lào đề nghị HĐND TPHCM chia sẻ kinh nghiệm phối hợp với chính quyền ảnh 4 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng bức tranh cho Chủ tịch HĐND tỉnh Champasak Meksa Vanh Phomphithat

Về chương trình giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Lệ cho biết, HĐND TPHCM giám sát ở nhiều cấp độ về các vấn đề cử tri quan tâm. Các kỳ họp đều tường thuật trực tiếp để đông đảo cử tri theo dõi và cử tri hoàn toàn có thể kết nối qua đường dây nóng, nêu ý kiến nếu thấy đại biểu HĐND chất vấn hoặc lãnh đạo sở, ngành trả lời chất vấn chưa đạt. Trong xử lý đại biểu HĐND vi phạm, đồng chí Nguyễn Thị Lệ chia sẻ, HĐND TPHCM đầu nhiệm kỳ 2016-2021 bầu 105 đại biểu, hiện còn 103 đại biểu; trong đó có 1 đại biểu HĐND TPHCM là giám đốc doanh nghiệp có vi phạm, nên HĐND TPHCM đã tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND trước khi khởi tố bị can.

Lào đề nghị HĐND TPHCM chia sẻ kinh nghiệm phối hợp với chính quyền ảnh 5 Đoàn đại biểu HĐND TPHCM và Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Champasak 

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ bày tỏ mong muốn, thời gian tới, HĐND TPHCM và HĐND tỉnh Champasak tiếp tục trao đổi kinh nghiệm sâu về hoạt động HĐND. Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn chứng kiến nhiều dự án hợp tác hiệu quả hơn nữa giữa hai bên.

Lào đề nghị HĐND TPHCM chia sẻ kinh nghiệm phối hợp với chính quyền ảnh 6 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ tặng quà các em học sinh Trường Tiểu học Hữu nghị tỉnh Champasak

Cùng ngày, đoàn thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Paksé; thăm và tặng 10.000 USD của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM tới Trường Tiểu học Hữu nghị tỉnh Champasak. 

Tin cùng chuyên mục