Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản

Ngày 17-5, nhân dịp Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2562 - Dương lịch 2018, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu của Phật giáo.

 

Đến thăm Hòa thượng Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (chùa Hưng Phước, quận 3) và Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3), đồng chí Nguyễn Thành Phong ân cần thăm hỏi sức khỏe và gửi lời chúc mừng đến các hòa thượng cùng các giáo phẩm, tăng ni, Phật tử một mùa Phật đản vui tươi, an lạc. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đánh giá cao sự đóng góp, đồng hành của các giáo phẩm, tăng ni, Phật tử đối với sự phát triển của TP. Đồng thời bày tỏ mong muốn các hòa thượng tiếp tục động viên, hướng dẫn tăng ni, Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước và TP.
Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thăm hỏi sức khỏe Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam     Ảnh: KIỀU PHONG
 Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thành Phong cùng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (chùa Phổ Minh, quận Gò Vấp). Đồng chí Nguyễn Thành Phong chúc sức khỏe Hòa thượng Thích Thiện Tâm cùng các tăng, ni, Phật tử hưởng mùa Phật đản an lạc và mong muốn các tăng ni, Phật tử tiếp tục gắn bó với khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng TP ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Cũng trong ngày 17-5, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, dẫn đầu đoàn lãnh đạo TPHCM đến thăm Tòa soạn Báo Giác Ngộ; Ni trưởng Thích Nữ Như Châu (chùa Huê Lâm, quận 11), Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Phân Ban ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Đoàn cũng đến thăm Hòa thượng Thích Huệ Cảnh, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM (Tổ đình Bửu Thạnh, quận 9).  Chiều cùng ngày, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng đoàn đại biểu TPHCM đã đến thăm Hòa thượng Thích Viên Giác, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (chùa Giác Huệ, quận 7); Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Viện chủ chùa Xá Lợi (quận 3). Đoàn cũng đến thăm, chúc mừng Thượng tọa Thích Huệ Công, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM (chùa Long Hoa, quận 8).

Tin cùng chuyên mục