Lãnh đạo TPHCM thăm các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh nặng

Tới thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cách, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, sinh hoạt của mẹ, mong mẹ sống vui, sống khỏe bên cháu con, gia đình, người thân.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu TP thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cách. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu TP thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cách. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng nay 24-7, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 _ 27-7-2017), Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cách (ngụ phường Phạm Ngũ Lão, quận 1); bà Trần Thị Quê (ngụ phường Cầu Kho, quận 1), con liệt sĩ; ông Trần Công Hiệu (ngụ phường Nguyễn Thái Bình, quận 1), thương binh nặng; ông Nguyễn Văn Lợi (ngụ phường Bến Nghé, quận 1), cha liệt sĩ; ông Đinh Công Đắc (ngụ phường Đa Kao, quận 1), người hoạt động kháng chiến bị chất độc hóa học; Thượng tướng Phan Trung Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng).

Lãnh đạo TPHCM thăm các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh nặng ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cách. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tới thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cách, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, sinh hoạt của mẹ, mong mẹ sống vui, sống khỏe bên cháu con, gia đình, người thân.

“Đảng, Nhà nước nói chung và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM nói riêng luôn tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng; cám ơn những gia đình liệt sĩ, những thương bệnh binh đã có những đóng góp, hy sinh cho Tổ quốc. Bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, trong nhiều năm qua và những năm tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đã và sẽ làm hết sức mình, dồn mọi nguồn lực xã hội chăm lo đến đời sống, sinh hoạt của các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người có công với đất nước. Qua đó, bù đắp một phần những hy sinh, mất mát mà họ đã bỏ ra cho quê hương, đất nước hôm nay”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu.

Lãnh đạo TPHCM thăm các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh nặng ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi Thượng tướng Phan Trung Kiên.  Ảnh: VIỆT DŨNG
 
Lãnh đạo TPHCM thăm các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh nặng ảnh 3 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi anh Trần Công HIệu, thương binh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tới thăm cán bộ, bác sĩ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 đang huấn luyện kỹ - chiến thuật chuẩn bị tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp quốc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao trình độ chuyên môn, khả năng tiếp nhận kỹ thuật, nghiệp vụ và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ quốc tế của tập thể cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam cử các đơn vị quân y được biên chế thành các bệnh viện dã chiến tham gia với các đơn vị gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp quốc ở những điểm nóng của thế giới.

Qua đây, càng khẳng định uy tín, hình ảnh, trình độ chuyên môn, sự hiệp đồng tác chiến của quân đội ta với quốc tế. Lực lượng này sau thời gian hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, khi trở về nước sẽ góp phần xây dựng, phát triển các đơn vị phản ứng nhanh, ứng phó với các thảm họa tại các đô thị lớn của Việt Nam, trong đó có TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM thăm các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh nặng ảnh 4 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175.  Ảnh: VIỆT DŨNG
Nói chuyện với cán bộ, đội ngũ nhân viên y tế và công nhân viên Bệnh viện Quân y 175, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhắc lại những hình ảnh, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp trong phục vụ, chăm sóc thương, bệnh binh những năm chiến tranh và phục vụ nhân dân sau này của bệnh viện.

TPHCM sẵn sàng chi viện, hỗ trợ với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để bệnh viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân đội giao, cũng như đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn ngày càng cao.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trân trọng cám ơn, chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến tập thể Ban Giám đốc, cán bộ, đội ngũ nhân viên y tế, công nhân viên Bệnh viện Quân y 175. 

Tin cùng chuyên mục