Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh thăm hỏi bác sĩ và thực tập sinh bị hành hung

Chiều 9-4, bác sĩ Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh và bác sĩ Trần Xuân Dâng, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, động viên bác sĩ và thực tập sinh vừa bị hành hung khi đang cấp cứu cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vào đêm 8-4.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh đến động viên, thăm hỏi bác sĩ Nguyễn Đình Phi đang điều trị tại bệnh viện
Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh đến động viên, thăm hỏi bác sĩ Nguyễn Đình Phi đang điều trị tại bệnh viện

Tại đây, bác sĩ Lê Ngọc Châu đã thăm hỏi, động viên bác sĩ Nguyễn Đình Phi và thực tập sinh Trần Nhật Giáp (khoa Nhi) yên tâm tiếp tục điều trị. Đồng thời, bác sĩ Lê Ngọc Châu cũng chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, các y, bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh quan tâm điều trị, phục hồi sức khỏe, tâm lý cho bác sĩ Phi và thực tập sinh Giáp cũng như động viên tinh thần cán bộ y tế trong toàn đơn vị yên tâm công tác.

Ngành Y tế sẽ có ý kiến với các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm minh đối tượng hành hung để đội ngũ cán bộ y tế toàn ngành yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh thăm hỏi bác sĩ và thực tập sinh bị hành hung ảnh 1 Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh động viên, thăm hỏi thực tập sinh Trần Nhật Giáp đang điều trị tại bệnh viện
Như đã đưa tin, trước đó vào khoảng 23 giờ 30 phút đêm 8-4, bác sĩ Nguyễn Đình Phi (Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) tiếp nhận bệnh nhân N.P.Đ. (14 tháng tuổi) trong tình trạng sốt cao 39,6 độ và đã được đặt thuốc hạ nhiệt hậu môn tại Khoa Cấp cứu chống độc.

Trong khi bác sĩ Phi đang thăm khám, bất ngờ bị một người đàn ông xưng là bố của bệnh nhân N.P.Đ. xông đến túm cổ áo và đấm thẳng vào mặt, làm bác sĩ vỡ kính mắt, choáng váng ngã xuống sàn nhà.

Lúc này, đang tiếp đón bệnh nhân ở gần đó, thực tập sinh Trần Nhật Giáp, sinh viên năm 6, Trường Đại học Y khoa Vinh, Nghệ An vào can ngăn liền bị người đàn ông này đấm liên tiếp vào mặt và vùng đầu, khiến bất tỉnh.

Hiện tại, cả bác sĩ Phi và thực tập sinh Giáp đang được điều trị, theo dõi tại Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Tin cùng chuyên mục