Lá chắn bảo vệ san hô

Các nhà khoa học thuộc Viện Sinh vật biển Australia, phối hợp cùng các chuyên gia hóa học vừa thử nghiệm thành công một lá chắn làm bằng canxi carbonate, mỏng hơn 50.000 lần so với sợi tóc, có thể giúp bảo vệ rạn san hô Great Barrier lớn nhất thế giới trước những tác động của môi trường. 
Lá chắn bảo vệ san hô
Kết quả thử nghiệm đối với 7 loại san hô khác nhau cho thấy lớp màng bảo vệ này hạn chế mức độ bị tẩy trắng ở hầu hết các loại san hô khi có thể giảm tới 30% lượng ánh nắng chiếu tới san hô. Lớp màng này được thiết kế nổi trên bề mặt nước phía trên các rạn san hô, chứ không phải đặt trực tiếp lên các rạn san hô, để tạo ra một rào chắn hiệu quả trước ánh nắng mặt trời. 

Tin cùng chuyên mục