Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010: Tỷ lệ đậu cao

Tra cứu điểm thi các môn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010: Tỷ lệ đậu cao

Tính đến chiều 16-6, nhiều địa phương phía Bắc đã công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2010. Nhìn chung, tỷ lệ đậu tốt nghiệp năm nay rất cao, đúng như dự đoán trước đó của dư luận (cho rằng đề năm nay dễ).

Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 - 2010. TPHCM có 94,59% thí sinh hệ phổ thông đậu tốt nghiệp, không tính thí sinh tự do, tỷ lệ đậu tương đương với năm ngoái (94,61%). Hệ giáo dục thường xuyên (hệ bổ túc) đạt 57,76% cao hơn năm ngoái (51,71%). Có 22 trường THPT có tỷ lệ đậu tốt nghiệp 100%, trong đó trường công lập có: THPT Bùi Thị Xuân, Trưng Vương, Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Minh Khai, Gia Định, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Thượng Hiền, Trần Phú, Chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, PT Năng khiếu. Khối trường dân lập, tư thục có các trường Bắc Mỹ, Ngôi Sao, Hồng Hà, Nguyễn Khuyến, Thái Bình, Đông Du, Việt Âu, Sao Việt và Thái Bình Dương.

Có 3 thí sinh đạt điểm thủ khoa 56 điểm: Em Võ Thị Thanh Nhã (THPT Chuyên Lê Hồng Phong), Trần Thị Thanh Thảo (Trưng Vương), Nguyễn Kim Khánh (Trung tâm GDTX quận 1). Năm nay, TPHCM có 28 thí sinh được miễn thi kỳ thi tốt nghiệp. Sau khi có kết quả điểm TS có thể nộp đơn xin phúc khảo đến ngày 22-6-2010. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay TPHCM có 52.835 thí sinh hệ phổ thông và 7.891 thí sinh hệ GDTX dự thi.

Các thí sinh vui mừng sau khi làm tốt các bài thi tốt nghiệp THPT - 2010. Ảnh: ĐỨC TRÍ

Các thí sinh vui mừng sau khi làm tốt các bài thi tốt nghiệp THPT - 2010. Ảnh: ĐỨC TRÍ

Theo đánh giá của các giáo viên chấm thi, kỹ năng làm bài thi của thí sinh chưa được tốt, còn sai sót khi làm bài. Ở môn hóa học có hơn 100 thí sinh tô sai số báo danh, ở các môn khác có 504 em tô sai mã đề, một số thí sinh làm cả 2 phần tự chọn nên không có điểm, bỏ trống nhiều câu trắc nghiệm rất đáng tiếc. Do đó, Sở GD-ĐT đề nghị các trường cần rút kinh nghiệm hướng dẫn kỹ hơn cho thí sinh trước khi thi.

Nam Định tạm thời là tỉnh có tỷ lệ đậu tốt nghiệp cao nhất với 99,67% học sinh THPT đậu tốt nghiệp và có 33 trường có tỷ lệ đậu tốt nghiệp 100%; ở giáo dục thường xuyên là 97,07% (năm ngoái, Nam Định cũng đứng đầu cả nước về tỷ lệ tốt nghiệp).

Bắc Ninh tạm thời là tỉnh có tỷ lệ đậu tốt nghiệp cao thứ 2, với 99,2% học sinh THPT đỗ tốt nghiệp, tăng 5% so với năm 2009. Ở hệ GDTX, tỷ lệ này cũng cao chót vót, đạt gần 97%. Thủ khoa của tỉnh là em Nguyễn Thị Kim Thoa, học sinh Trường THPT Thuận Thành 1 và em Lê Nho Đáng, học sinh Trường THPT chuyên Bắc Ninh với 54 điểm. Toàn tỉnh có trên 10 trường đậu tốt nghiệp 100%.

Hải Phòng có tỷ lệ đậu tốt nghiệp hệ THPT năm nay là 98,86%, tăng 5,2% so với năm 2009. Ở hệ GDTX, tỷ lệ này là 94%, tăng gần 25%. Toàn tỉnh có 500 thí sinh đỗ tốt nghiệp loại giỏi. Thủ khoa của đất cảng năm nay là em Nguyễn Thị Mai Ngân, học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú với 56,5 điểm.

Tỉnh Bắc Giang cũng công bố tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT năm nay của tỉnh là 97,8%, tăng gần 10% so với năm 2009. Ở hệ bổ túc, tỷ lệ này là 93,8%, tăng 21% so với năm ngoái. Tỉnh có 5 trường THPT đậu tốt nghiệp 100%, trong đó có một trường thuộc hệ thống dân lập.

Tỉnh Lạng Sơn cũng cho biết tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT năm nay gần 93,8%, tăng gần 8% so với năm 2009.

Chậm nhất đến ngày mai (18-6), cả nước sẽ công bố xong kết quả thi tốt nghiệp THPT. Từ ngày 18-6 đến 25-6 là thời điểm để thí sinh nộp đơn phúc khảo bài thi.

L.Linh - P.Thảo

Tra cứu điểm thi các môn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010

- Số báo danh từ 010001-012929

- Số báo danh từ 020001-022447

- Số báo danh từ 030001-033512

- Số báo danh từ 040001-042554

- Số báo danh từ 050001-053924

- Số báo danh từ 060001-061017

Tin cùng chuyên mục