Kỷ niệm ngày Quốc tế vũ trụ

Theo Đài tiếng nói nước Nga, ngày 12-4, Nga và nhiều nước kỷ niệm Ngày quốc tế vũ trụ. Ngày lễ này được tổ chức hàng năm vào ngày 12-4. Vào ngày này năm 1961, Yuri Gagarin lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã bay vào không gian, vòng quanh Trái đất trên tàu “Vostok”. Mátxcơva đã tổ chức mít tinh trang trọng, đặt hoa tại đài tưởng niệm phi hành gia đầu tiên của hành tinh - công dân Liên Xô Yuri Gagarin.

Theo Đài tiếng nói nước Nga, ngày 12-4, Nga và nhiều nước kỷ niệm Ngày quốc tế vũ trụ. Ngày lễ này được tổ chức hàng năm vào ngày 12-4. Vào ngày này năm 1961, Yuri Gagarin lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã bay vào không gian, vòng quanh Trái đất trên tàu “Vostok”. Mátxcơva đã tổ chức mít tinh trang trọng, đặt hoa tại đài tưởng niệm phi hành gia đầu tiên của hành tinh - công dân Liên Xô Yuri Gagarin.

Trong công viên ở thủ đô, các tổ chức thanh niên sẽ xếp hình thành cụm từ “Chúng tôi là người đầu tiên”, được chụp ảnh từ vệ tinh bay qua Mátxcơva. Trong chương trình ngày lễ hội còn có hoạt động thả hàng trăm quả bóng bay gắn thông điệp cho các phi hành gia. 

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục