Kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Cộng hòa Cuba

Sáng 17-1, UBND TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Cộng hòa Cuba (1-1-1959 - 1-1-2019). 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, nhấn mạnh thành công của cách mạng Cuba cách đây 60 năm là nguồn cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc bị áp bức và khẳng định mối quan hệ  hữu nghị giữa hai nước.

Hiện nay, hợp tác kinh tế hai bên còn khá khiêm tốn, nhưng với chính sách mở cửa của Cuba ông Phạm Đức Hải tin tưởng trong thời gian tới hai bên có thể đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực y tế, dược phẩm, hàng tiêu dùng, xây dựng hạ tầng, du lịch.

Bà Indira Lopez Arguelles, Tổng lãnh sự Cuba tại TPHCM nhấn mạnh, cuộc cách mạng Cuba cách đây 60 năm đã mở ra hy vọng hướng đến một thế giới tốt đẹp hơn và giá trị nhất của nhân loại. Sau 60 năm luôn đối đầu với sự phong tỏa và cô lập, Cuba đã có mối quan hệ ngoại giao sâu rộng và quan hệ chính trị sâu sắc với các nước. Thế hệ người dân Cuba tự hào phát triển và tham gia tích cực tiếp nối giữ vững sự trân trọng và ngưỡng mộ người bạn của mình là Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục