Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Malaysia

Sáng 7-8, UBND TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Malaysia (30-3-1973 - 30-3-2018).

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, cho biết, hiện Malaysia đứng thứ 7 trong số các nước và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam, với 562 dự án và tổng số vốn đăng ký hơn 12 tỷ USD.

Riêng trong 6 tháng đầu năm nay, thương mại song phương giữa Malaysia và Việt Nam đạt 6,67 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm ngoái; hai nước phấn đấu nâng lên 15 tỷ USD vào năm 2020. 

Tại buổi lễ, ông Sofian Akmal Abd.Karim, Tổng Lãnh sự Malaysia tại TPHCM, nhấn mạnh trong 45 năm qua, quan hệ giữa hai nước đã đạt được nhiều thành tựu, nổi bật là việc ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên mọi lĩnh vực.

Quan hệ thương mại và đầu tư giữa Malaysia và Việt Nam đã tiến bộ đáng kể, được thúc đẩy bởi môi trường kinh tế thuận lợi.

Bên cạnh đó, quan hệ đối ngoại nhân dân cũng có được những kết quả đáng khích lệ. Năm 2017, khoảng 248.000 lượt người Việt Nam sang thăm Malaysia và khoảng 480.000 lượt người Malaysia đến với Việt Nam.

Các chương trình hợp tác giáo dục, giao lưu thanh niên giữa hai nước cũng được tổ chức thường xuyên, mang lại sự hiểu biết và tình đoàn kết, hữu nghị giữa người dân hai nước.

Tin cùng chuyên mục