Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Với những công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tháng 8-1958 nhân dịp tròn 70 tuổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định tặng Chủ tịch Tôn Đức Thắng Huân chương Sao Vàng. 
Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Nhân 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 _ 20-8-2018), ngày 14-8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức gặp mặt kỷ niệm nhằm tôn vinh và khẳng định công lao, đóng góp to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo tại tỉnh An Giang, năm 1912, khi mới 24 tuổi, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã tổ chức và lãnh đạo cuộc bãi công của công nhân Nhà máy Sửa chữa tàu thủy Ba Son, mở đầu cho cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian lao nhưng rất vinh quang của người. 

Với những công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tháng 8-1958 nhân dịp tròn 70 tuổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định tặng Chủ tịch Tôn Đức Thắng Huân chương Sao Vàng. 

Tin cùng chuyên mục