Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Diểu

Sáng 17-12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Diểu (1908 - 2018). Đến dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Chí Diểu xuất thân trong một gia đình có truyền thống Nho học tại làng Thanh Tiên, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang. Mới 19 tuổi, đồng chí được kết nạp vào Tân Việt cách mạng Đảng - Ủy viên Kỳ bộ Trung kỳ; sau đó trở thành Bí thư Tỉnh ủy Gia Định; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa đầu tiên.

Với 31 tuổi đời, 12 tuổi Đảng và 14 năm hoạt động cách mạng, đồng chí được Đảng giao nhiều trọng trách. Đồng chí Nguyễn Chí Diểu đã cùng với các đồng chí Phan Đăng Lưu, Lê Duẩn, Bùi San tổ chức gây dựng, phát triển các cơ sở cách mạng; triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền, cổ động; tập hợp quần chúng nhân dân thành mặt trận rộng rãi đấu tranh đòi tự do dân chủ.

Ra đi ở tuổi 31, khi sự nghiệp còn dang dở, nhưng những cống hiến xuất sắc của đồng chí Nguyễn Chí Diểu vẫn mãi mãi sáng ngời trong lòng quê hương, đất nước. 

Cùng ngày, đồng chí Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến dâng hương hoa tri ân đồng chí Nguyễn Chí Diểu tại Nhà lưu niệm của đồng chí ở làng Thanh Tiên, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tin cùng chuyên mục