Kỷ niệm 110 năm ngày mất danh nhân văn hóa Đào Tấn

Đào Tấn đã để lại cho hậu thế một di sản nghệ thuật đồ sộ với hơn 1.000 bài thơ, từ, 40 vở tuồng kinh điển và tập sách lý luận sân khấu mang tên Hý trường tùy bút cùng nhiều tác phẩm nghệ thuật khác
Ngày 19-9, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc tổ chức kỷ niệm 172 năm ngày sinh và 110 năm ngày mất danh nhân văn hóa Đào Tấn.
Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại thân thế và sự nghiệp của danh nhân văn hóa Đào Tấn, người đã có công đưa nghệ thuật tuồng lên đỉnh cao chói lọi gắn liền với những kiệt tác sân khấu bất hủ, như: Hộ sanh đàn, Cổ Thành, Trầm hương các…
Đặc biệt, trong đó Đào Tấn đã để lại cho hậu thế một di sản nghệ thuật đồ sộ với hơn 1.000 bài thơ, từ, 40 vở tuồng kinh điển và tập sách lý luận sân khấu mang tên Hý trường tùy bút cùng nhiều tác phẩm nghệ thuật khác.

Tin cùng chuyên mục