Kỳ nghỉ hồng ý nghĩa của tuổi trẻ Sawaco

Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 17 năm 2018 vừa diễn ra tại Khu lưu trú công nhân Sadeco (quận 7, TPHCM) với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên và công nhân trên địa bàn thành phố. 
Tham gia Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng (kéo dài từ ngày 8 đến 12-7), Đoàn TNCS Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) triển khai nhiều hoạt động phục vụ cộng đồng thiết thực. Cụ thể, tuổi trẻ Sawaco lắp đặt khoảng 10 trụ nước uống tại vòi ở các điểm: Khu lưu trú công nhân Sadeco, các trường tiểu học tại huyện Thạnh Hóa (tỉnh Long An), Ký túc xá sinh viên Lào, Quận đoàn và Nhà thiếu nhi quận Gò Vấp, xã đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang), Trường Tiểu học và THCS Tân Phú, huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) và tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Kỳ nghỉ hồng ý nghĩa của tuổi trẻ Sawaco ảnh 1 Bê tông hóa các tuyến hẻm nông thôn
Chương trình “Nghĩa tình biên giới” diễn ra tại huyện Thạnh Hóa (tỉnh Long An) với các hoạt động an sinh xã hội, thăm hỏi và giao lưu chiến sĩ đồn biên phòng. 
Tuổi trẻ ngành cấp nước TPHCM cũng tổ chức tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch, hạn chế khai thác và sử dụng nước ngầm tại quận Tân Phú - một trong những địa phương có tỷ lệ người dân còn sử dụng nước giếng khoan khá cao. Phối hợp tổ chức khởi công công trình bê tông hóa tuyến hẻm tại tổ 13, ấp An Hòa; tổ 3, ấp Bình Trường và tổ 19, ấp Bình Thuận (xã Bình Khánh) thuộc địa bàn huyện Cần Giờ.
Kỳ nghỉ hồng ý nghĩa của tuổi trẻ Sawaco ảnh 2 Nhiều trụ uống nước tại vòi được lắp đặt để phục vụ cộng đồng
Đoàn viên, thanh niên Sawaco còn thực hiện công trình phát triển mạng lưới và lắp đặt đồng hồ nước miễn phí cho các hộ gia đình chính sách, khó khăn tại tổ 18, ấp An Bình, xã An Thới Đông (huyện Cần Giờ)...

Tin cùng chuyên mục