Kỷ luật 7 nhân viên bảo vệ rừng bịa chuyện lâm tặc cướp gỗ vi phạm

Kỷ luật 7 nhân viên bảo vệ rừng bịa chuyện lâm tặc cướp gỗ vi phạm

(SGGPO).- Ngày 27-2, Sở NN-PTNT Gia Lai đã có văn bản gửi UBND tỉnh Gia Lai về kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah trong việc bảo quản vật chứng và cung cấp thông tin không đúng sự thật.

Trước đó, như Báo SGGP Online đã phản ánh, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah thông tin về việc 45/73 lóng gỗ vi phạm bị cướp. Số gỗ bị cướp là 1 phần tang vật của vụ vi phạm quản lý bảo vệ rừng mà ngành chức năng huyện Chư Pah bắt giữ trong 2 ngày 20 và 21-1-2017 tại tiểu khu 174, đoạn qua xã Hà Tây, huyện Chư Pah. Gỗ vi phạm tạm giao cho chủ rừng bảo vệ, canh giữ. Tuy nhiên, đến khuya ngày 1-2, có khoảng 20 đối tượng điều động 8 xe máy cày đến hiện trường nơi đoàn liên ngành lập biên bản bắt giữ gỗ để cướp 45 lóng gỗ chở đi. Khi cán bộ Ban Quản lý rừng ngăn chặn thì nhóm đối tượng cướp gỗ ngang nhiên chống trả và chở gỗ cướp được đi về hướng Kon Tum. 

Tuy nhiên sau đó, công an vào cuộc điều tra và xác định không có vụ cướp gỗ. Cụ thể, Tổ bảo vệ rừng ở xã Hà Tây gồm 7 người được giao nhiệm vụ canh gỗ vi phạm nhưng để mất, do sợ bị xử lý trách nhiệm nên mới báo cáo sai sự thật từ mất gỗ thành “gỗ bị cướp” cho lãnh đạo.

Gỗ vi phạm mà tổ bảo vệ rừng được giao canh giữ nhưng để mất, sau đó báo cáo là bị lâm tặc cướp

Theo Sở NN-PTNT Gia Lai, nguyên nhân chủ quan của sự việc là do lực lượng quản lý bảo vệ rừng chưa làm tròn trách nhiệm được giao, chưa phát huy hết vai trò cá nhân trong thực thi nhiệm vụ, dẫn đến để mất 45/73 lóng gỗ. Sau đó, lực lượng này vì lo sợ trách nhiệm, sợ hậu quả trong việc để mất tang vật vụ án nên đã báo sai sự thật với lãnh đạo ban là… bị cướp gỗ. Còn lãnh đạo ban vì quá tin tưởng vào báo cáo của cấp dưới nên không tiến hành xác minh lại sự việc đã vội vàng báo cáo sự việc lên cấp trên, thông tin không đúng sự thật, gây dư luận không tốt. Đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện dấu hiệu tiếp tay cho nhóm cướp gỗ của cán bộ.

Hội đồng kỷ luật quyết định kỷ luật đối với 7 viên chức được giao nhiệm vụ canh giữ, trông coi tang vật vụ án. Cụ thể, kỷ luật cảnh cáo đối với hai ông Lê Đức Nhàn - Tổ trưởng Tổ quản lý bảo vệ rừng xã Hà Tây và Phạm Thanh Hoàng - Tổ quản lý bảo vệ rừng xã Hà Tây, phụ trách tiểu khu 174. Kỷ luật khiển trách 5 viên chức còn lại của tổ này gồm các ông Võ Minh Thiện, Hà Trọng Điểm, Trịnh Đình Hòa Enuôl, Rơ Châm Quin, Nguyễn Minh Phương.

Đối với ông Nguyễn Quốc Thuận, Trưởng Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah, ông Thuận tự nhận hình thức khiển trách. Hội đồng đề nghị chỉ kiểm điểm, phê bình rút kinh nghiệm. Ngoài ra, do công an đang điều tra, xác minh 2 vụ vi phạm quy định khai thác, bảo vệ rừng và vụ mất trộm gỗ xảy ra tại tiểu khu 174, thuộc địa bàn xã Hà Tây nên Sở NN-PTNT thống nhất sau khi có kết quả điều tra sẽ tiến hành kiểm điểm đối với lãnh đạo ban.

HỮU PHÚC

>> Bịa chuyện bị lâm tặc cướp gỗ: Trưởng ban quản lý rừng nhận trách nhiệm

>> Vụ 20 lâm tặc cướp gỗ: Tổ bảo vệ rừng bịa chuyện gỗ vi phạm bị cướp

>> 20 lâm tặc lái xe máy cày đi cướp gỗ

Tin cùng chuyên mục