Khuyến khích các trường tham gia vào nhóm tuyển sinh

Sau khi công bố điểm thi THPT quốc gia 2016 (dự kiến hoàn tất trước 20-7), thí sinh sẽ bắt đầu việc xét tuyển vào đại học - cao đẳng (ĐH-CĐ). Năm nay, xét tuyển có nhiều điểm mới so với 2015. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã có cuộc trao đổi về vấn đề này.
Khuyến khích các trường tham gia vào nhóm tuyển sinh

Sau khi công bố điểm thi THPT quốc gia 2016 (dự kiến hoàn tất trước 20-7), thí sinh sẽ bắt đầu việc xét tuyển vào đại học - cao đẳng (ĐH-CĐ). Năm nay, xét tuyển có nhiều điểm mới so với 2015. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã có cuộc trao đổi về vấn đề này.

PHÓNG VIÊN: Công tác xét tuyển ĐH-CĐ năm nay có gì khác so với năm 2015, thưa ông?

Thứ trưởng BÙI VĂN GA: Năm 2015, Bộ GD-ĐT cho thí sinh được phép rút hồ sơ để nộp vào trường khác để đảm bảo cơ hội trúng tuyển cao nhất và giảm ảo nên có một số lộn xộn nhất định ở vài trường có tỷ lệ cạnh tranh cao. Vì vậy, năm nay Bộ GD-ĐT không cho thí sinh rút hồ sơ. Nhưng trong đợt 1, thí sinh được nộp vào 2 trường, mỗi trường 2 nguyện vọng, đó là với những trường không tuyển sinh theo nhóm.

Với trường tuyển sinh theo nhóm, thí sinh có thể nộp 4 nguyện vọng vào 4 trường trong nhóm. Do đó, thí sinh phải theo dõi thông tin ở các trường, các nhóm trường để nộp hồ sơ phù hợp. Điều lưu ý thứ hai là khi nộp hồ sơ, thí sinh có thể nộp trực tuyến thông qua mạng internet hoặc gửi qua bưu điện. Một số trường có thể có phương thức nộp hồ sơ khác, thí sinh cần theo dõi kỹ.

Hướng dẫn học sinh về kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu. Ảnh: Mai Hải

Điều quan trọng là năm nay, sau khi có kết quả xét tuyển vào các trường, thí sinh phải nộp giấy báo kết quả thi đúng thời hạn để khẳng định mình học trường đó. Vì quá thời hạn mà không nộp hồ sơ nghĩa là thí sinh không chấp nhận học tại trường và họ sẽ tuyển bổ sung. Đây cũng là điểm mới thí sinh cần lưu ý.

Kỳ tuyển sinh năm trước có xảy ra tình trạng quá tải ở một số trường tốp đầu trong đợt 1 xét tuyển. Năm nay Bộ GD-ĐT có giải pháp như thế nào để khắc phục tình trạng này?

 Năm nay, trường ĐH-CĐ được chọn các phương án đăng ký khác nhau, có thể đăng ký trực tuyến, có thể qua bưu điện, cũng có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường. Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các trường nếu hồ sơ nhận trực tiếp tại trường phải đảm bảo trật tự, không gây bức xúc trong dư luận. Các trường phải tính toán phương án lượng hồ sơ thí sinh nộp trực tiếp tại trường nhiều hay ít để có phương án phù hợp.

Bộ GD-ĐT không khuyến khích các trường nhận hồ sơ trực tiếp tránh hiện tượng lộn xộn, thí sinh ở xa phải đến các thành phố lớn tốn kém, vất vả. Các em nên nộp trực tuyến hoặc qua bưu điện vì hai hình thức đó rất đảm bảo.

Năm nay có nét mới là xét tuyển theo nhóm trường. Đến nay việc xét tuyển theo nhóm trường đã triển khai đến đâu, thưa ông?

Hiện nay có 2 nhóm trường đã được thành lập là nhóm GX do Trường ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì; nhóm ĐH Đà Nẵng và các trường ĐH thành viên. Mục đích của việc thành lập nhóm là giảm bớt ảo. Thí sinh nộp tất cả các nguyện vọng trong nhóm trường, như vậy sẽ hầu như không ảo vì việc chọn nguyện vọng là từ trên xuống dưới. Nếu thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 rồi thì không trúng nguyện vọng sau. Từ đó các trường có thể lọc ảo, số lượng thí sinh trúng tuyển phù hợp với chỉ tiêu.

Ngược lại, nếu không tuyển sinh theo nhóm, thí sinh nộp 2 trường, mỗi trường 2 nguyện vọng, các trường không biết thí sinh này có trúng tuyển trường khác hay không. Vì vậy, các trường tuyển lần thứ nhất phải tuyển đủ, sát chỉ tiêu. Nếu chưa đủ, lại tuyển đợt 2 và các đợt bổ sung khác sẽ vất vả hơn.  Đó là lý do mà  Bộ GD-ĐT rất khuyến khích các trường tham gia vào nhóm tuyển sinh.

Thứ trưởng có lưu ý gì với thí sinh trong quá trình xét tuyển năm nay?

Trong quá trình xét tuyển, việc đầu tiên là thí sinh phải xác định được ngành nghề mình yêu thích, đó là điều hết sức quan trọng. Nếu chọn ngành mình không thích, khi học các em sẽ không thấy không phù hợp với sở thích của mình, nản chí, có thể lại đăng ký thi lại vào một trường khác, như vậy sẽ rất lãng phí về thời gian và công sức.

Tiếp đến, thí sinh phải căn cứ vào kết quả thi, so với kết quả tuyển sinh năm ngoái của các trường để nộp vào các trường, nhóm trường phù hợp, bảo đảm cơ hội trúng tuyển là cao nhất. Năm nay, với quy chế đã thay đổi thì sau nộp đơn xét tuyển xong, thí sinh chờ kết quả, không phải bận tâm gì nhiều đến theo dõi số lượng thí sinh nộp vào trường như năm trước. Các thí sinh cần hết sức lưu ý để đưa ra quyết định phù hợp, tránh tình trạng “đứng núi này, trông núi nọ” dẫn đến không trúng tuyển trường nào.

Xin cảm ơn ông!

LÂM NGUYÊN ghi

Tin cùng chuyên mục