Khu du lịch Cửu Trại Câu mở cửa lại

Sau trận động đất diễn ra vào tháng 8 năm ngoái, khu du lịch Cửu Trại Câu ở tỉnh Tứ Xuyên, nơi được mệnh danh “thiên đường hạ giới” ở Trung Quốc đã mở cửa lại đón du khách. 
Khu du lịch Cửu Trại Câu mở cửa lại
Tuy nhiên, ban quản lý khu du lịch cho biết sẽ hạn chế số lượng khách xuống mức 2.000 người/ngày. Trước trận động đất vào năm ngoái, Cửu Trại Câu đã đón số du khách lên đến 20.000 người/ngày. Từ năm 1992, Cửu Trại Câu được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Nổi tiếng với những kỳ quan tuyệt đẹp, Cửu Trại Câu có hơn 200 loài chim cũng như một số loài thực vật và động vật quý hiếm.

Tin cùng chuyên mục