Không có hình thức Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Theo Hướng dẫn 124/HD-CT của Tổng cục Chính trị, không có hình thức Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.
Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn
Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn

- NGUYỄN PHÚC LỘC (quận 12, TPHCM): chiến đấu tại chiến trường K từ năm 1979 đến 1989. Nghe nói đang giải quyết làm Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho những người đi K, Lào, tuyến phía Bắc, vùng hải đảo, nên tôi và một số anh em làm hồ sơ để nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc thì bị quận trả lại. Quận cho biết năm nay chỉ giải quyết Huân chương Chiến công. Quận giải thích vậy có đúng không? 

>> Ông LÊ MINH TẤN, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM, trả lời: Tổng cục Chính trị đã có Hướng dẫn số 124/HD-CT ngày 22-1-2015 về việc xem xét, đề nghị khen thưởng huân chương, huy chương đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng có biên chế trong các đơn vị quân tình nguyện và đoàn chuyên gia quân sự công tác ở Campuchia, Lào đã nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ, do cơ quan quân sự cấp xã (nơi đối tượng cư trú) tiếp nhận, xem xét chuyển cơ quan quân đội cấp trên đề nghị Nhà nước khen thưởng. Theo đó, trường hợp đang công tác trong quân đội sẽ do cơ quan, đơn vị xem xét, đề nghị. Theo Hướng dẫn 124/HD-CT của Tổng cục Chính trị, không có hình thức Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục