Khởi tố vụ 21ha rừng phòng hộ tại Đắk Mang, Bình Định bị phá

Chiều 9-10, ông Nguyễn Văn Hòa, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân xác nhận, cơ quan chức năng đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ phá rừng tại khoảnh 1, khoảnh 2, tiểu khu 108, xã Đắk Mang (huyện Hoài Ân).
Khởi tố vụ 21ha rừng phòng hộ tại Đắk Mang, Bình Định bị phá
Hiện trường khu rừng bị phá trắng ở xã Đắk Mang (Hoài Ân). Ảnh: NGỌC OAI
Trước đó, ông Lê Ngọc Ánh, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch Nông nghiệp - Nông thôn tỉnh Bình Định cho hay, đơn vị này đã hoàn tất hồ sơ đánh giá thiệt hại từ vụ phá rừng tại Đắk Mang. Qua đó, diện tích bị phá 21,14ha (trong đó đất chưa có rừng là 1,16ha và đất có rừng 19,98ha); chức năng rừng phòng hộ.


Liên quan sự việc trên, trong sáng 9-10, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Ân cùng Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân cùng các cơ quan chuyên môn đã tổ chức họp bàn để đề xuất ý kiến xử lý.

Qua cuộc họp, ông Hoàng Anh Dũng, Bí thư Huyện ủy Hoài Ân nhấn mạnh: “Những cán bộ, đảng viên có trách nhiệm liên quan để xảy ra vụ phá rừng, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ có hình thức kỷ luật”.

Qua điều tra ban đầu cho thấy, đối tượng phá rừng là người dân ở làng T6 (xã Đắk Mang) .

Khởi tố vụ 21ha rừng phòng hộ tại Đắk Mang, Bình Định bị phá ảnh 2
Ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN&PTNT nhìn nhận, vùng rừng nằm ở vị trí hiểm trở nên các đối tượng lợi dụng để phá rừng. Tuy vậy, để mất rừng trách nhiệm lớn nhất thuộc về chủ rừng là Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Hoài Ân, lực lượng quản lý bảo vệ rừng, kiểm lâm và chính quyền địa phương.

Tin cùng chuyên mục