Khởi tố, tạm giam Khá “Bảnh” tội “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc”

Chiều 3-4, cơ quan CSĐT Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Ngô Bá Khá (26 tuổi, ở xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, tức Khá "Bảnh") về tội “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc”. 

Cùng với việc khởi tố và bắt tạm giam Khá "Bảnh", cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 bị can khác có liên quan tới Khá "Bảnh về tội đánh bạc.

Hiện nay, lực lượng chức năng của Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, điều tra hành vi của những người liên quan đến đường dây đánh bạc và các hành vi vi phạm pháp luật của Khá "Bảnh" để xử lý nghiêm.

Trước đó, vào tối 1-4, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Ninh cùng với chính quyền địa phương đã thực hiện lệnh khám xét và bắt giữ khẩn cấp Ngô Bá Khá về hành vi đánh bạc và tổ chức chức đánh bạc. Quá trình kiểm tra, xét nghiệm đối với Khá cho kết quả dương tính với ma túy.

Qua khám xét nhà của Khá, lực lượng chức năng đã phát hiện giấy tờ liên quan đến hoạt động vay mượn tín dụng đen, lô đề và cờ bạc.

Cùng với việc bắt giữ Khá, cơ quan công an cũng đã bắt thêm 4 đối tượng liên quan có tham gia đường dây lô đề cờ bạc, gồm Nguyễn Văn Quang (32 tuổi), Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi) cùng ở Từ Sơn, Bắc Ninh; Ngô Lương An (34 tuổi) và Trịnh Hữu Quý (27 tuổi) cùng ở Tiên Du, Bắc Ninh.

Khởi tố, tạm giam Khá “Bảnh” tội “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc” ảnh 1 Khá "Bảnh" khóc khi khai nhận với cơ quan công an

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết, công an tỉnh đã lập chuyên án đối với Ngô Bá Khá từ lâu. Thời gian vừa qua, Khá có một số video clip trên mạng xã hội và được nhiều người biết tới. Bản thân Khá từng có 3 tiền án, tiền sự, trong đó có tội cố ý gây thương tích năm 2014, gây rối trật tự công cộng năm 2016. Khi chưa đủ 18 tuổi Khá đã bị đưa vào trường giáo dưỡng. Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cũng thẳng thắn cho rằng, không thể để con em chúng ta tung hô một kẻ bất hảo như Ngô Bá Khá thành thần tượng của giới trẻ.

Sau khi bị bắt, Khá "Bảnh" đã bày tỏ ăn năn khi khai nhận với cơ quan điều tra. Theo đó, Khá "Bảnh" thừa nhận có dùng ma túy, đồng thời cho biết năm 2017, bản thân có ra một bộ phim trên mạng và bất ngờ được trả tiền. Tuy nhiên, Khá "Bảnh" cho biết chỉ mới được các nhà mạng quốc tế trả tiền cho những video đăng trên Youtube trong vài tháng gần đây, số tiền này là hơn 20.000 USD/tháng. Về clip đốt xe mới đây gây nhiều phản ứng trên mạng, Khá "Bảnh" cho rằng, "xe cũng cũ rồi lại hay bị hỏng, bán đi thì chỉ được vài triệu, vì thế, mấy anh em bàn nhau làm clip hủy xe chơi". "Mình đăng lên thấy nhiều bình luận trái chiều, mình biết thế là sai nên đã hạ xuống luôn..."- Khá khai nhận.

Ngô Bá Khá hay còn gọi là Khá "Bảnh" gần đây được xem là một "hiện tượng giang hồ mạng" với nhiều clip được đưa lên Youtube và Facebook thu hút hàng triệu người xem, nhất là giới trẻ, dù đây là đối tượng nghiện ma túy, từng có tiền án, tiền sự tội gây rối trật tự công cộng.

Nội dung của hầu hết các clip và phát ngôn của Khá "Bảnh" trên mạng xã hội thời gian qua thể hiện sự ngông cuồng như: việc đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, hành hung và đánh người. Mới đây vào ngày 29-3 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã lập biên bản về việc Khá đập phá và đốt xe máy tay ga rồi đăng clip lên mạng.

Còn trước đó, Khá "Bảnh" đã bị Cảnh sát giao thông xử phạt 5,5 triệu đồng và tước bằng lái 2 tháng sau khi cùng một số người bạn dàn hàng ngang chụp ảnh trên đường cao tốc và đăng lên trang Facebook cá nhân.                                 

Tin cùng chuyên mục