Khởi tố hình sự vụ cô giáo phạt tát học trò 231 cái

Liên quan đến việc học sinh H. L. N bị cô giáo Trường THCS Duy Ninh buộc 23 học sinh tát 231 cái, cơ quan công an huyện Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với nữ giáo viên này.

Cơ quan công an huyện Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự học sinh bị phạt tát 231 cái tại Trường THCS Duy Ninh đang chạy đua thành tích lên chuẩn Quốc gia mức độ II.
Cơ quan công an huyện Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự học sinh bị phạt tát 231 cái tại Trường THCS Duy Ninh đang chạy đua thành tích lên chuẩn Quốc gia mức độ II.

Sáng nay 26-11, Đại tá Đoàn Thanh Tuyên, Trưởng công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã ký quyết định khởi tố vụ án “Tội hành hạ người khác” theo điều 140 Bộ Luật hình sự đối với Nguyễn Thị Phương Thủy, giáo viên Trường THCS Duy Ninh. Cũng theo Đại tá Tuyên, quyết định khởi tố vụ án hình sự đã gửi sang VKSND cùng cấp chờ phê duyệt.

Trước đó Báo SGGP đã đưa tin, vào ngày 19-11, cháu H. L. N - học sinh lớp 6.2 Trường THCS Duy Ninh có nói tục ngoài sân trường. Cô giáo chủ nhiệm của em N. là Nguyễn Thị Phương Thủy đã đưa ra hình thức phạt bằng cách cho các bạn cùng lớp tát liên tiếp N.

N. bị tát tổng cộng 231 cái khiến em phải nhập viện đa khoa Dinh Mười của huyện Quảng Ninh vào ngày 19-11, trong tình trạng 2 má thâm đen, sưng tấy, khó nhai nuốt. Lớp trưởng lớp 6.2 Trường THCS Duy Ninh xác định, trường của em N. cũng từng có 10 bạn khác bị hình phạt tát kiểu này. Như vậy, 11 học sinh đã bị phạt tổng cộng 901 cái tát tùy từng mức độ.

Trong sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đã yêu cầu Bí thư Huyện Ủy huyện Quảng Ninh là ông Phan Mạnh Hùng báo cáo toàn bộ câu chuyện liên quan vì đây là sự việc gây chấn động cả nước.

Tin cùng chuyên mục